Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác Việt -Trung

Năm 2010 là năm đánh dấu kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 – 18/1/2010). Đây cũng là năm được Chính phủ hai nước chọn là Năm Hữu nghị Việt – Trung  

Dự kiến sẽ có những sự kiện lớn mà hai bên phối hợp thực hiện để thiết thực hóa mục tiêu này, với phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.

Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Danh Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam về những đóng góp của Liên hiệp trong mối quan hệ hai nước Việt - Trung và những nhiệm vụ trong thời gian tới.

PV: Thưa ông, với vai trò là một tổ chức chuyên trách về Hữu nghị nhân dân giữa Việt Nam với các nước khác, xin ông đánh giá những hoạt động nổi bật của Liên hiệp trong mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc thời gian qua?

Ông Trần Danh Lợi: Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước xác định theo phương châm 16 chữ vàng và phương châm 4 tốt. Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, trong những năm vừa qua, cùng với các tổ chức nhân dân khác, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã tăng cường củng cố quan hệ với các đối tác, tổ chức nhân dân của Trung Quốc thông qua việc trao đổi các đoàn để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Trong những năm gần đây, có thể thấy rõ các hoạt động giao lưu hợp tác giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Đặc biệt là trong năm vừa qua, với việc hai nước hoàn tất cắm mốc biên giới trên bộ, tổ chức thành công Liên hoan hữu nghị các tỉnh biên giới giữa hai nước tại Phòng Thành, Quảng Tây (Trung Quốc) và tại Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam).

PV: Thưa ông, để góp phần thúc đẩy quan hệ nhân dân giữa hai nước, thực hiện mục tiêu xây dựng quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, Liên hiệp sẽ có những biện pháp gì trong thời gian tới?

Ông Trần Danh Lợi: Một trong những yêu cầu rất quan trọng là phải tạo được nhận thức chung về quan hệ Việt – Trung đối với nhân dân 2 nước. Đây là một mối quan hệ hết sức quan trọng. Bản thân Việt Nam và Trung Quốc là hai nước XHCN, có truyền thống hữu nghị đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Hai nước cũng có rất nhiều lợi ích chung phải cùng nhau phấn đấu vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

>> Nhiều triển vọng tốt đẹp trong quan hệ Việt - Trung

Thống nhất mục tiêu đại cục như vậy để có cách tiếp cận phù hợp và có cách xử lý hợp lý mọi vấn đề nảy sinh. Cần phải tăng cường hơn nữa sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước thông qua các hoạt động giao lưu, tiếp xúc trực tiếp; đẩy mạnh và mở rộng các phạm vi hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế thương mại, mà còn cả trên lĩnh vực văn hóa, du dịch. Các cuộc giao lưu nhân dân có thể giảm tải các định kiến hoặc những thông tin phản ánh không đúng thực tế, thông qua đó tạo được không khí thiện chí, xây dựng và tin cậy đối với nhau, làm cơ sở xã hội cho việc phát triển mối quan hệ theo hướng hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

PV: Năm 2010 được lãnh đạo hai nước tuyên bố là Năm Hữu nghị Việt - Trung, cũng là năm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc. Liên hiệp đã có những kế hoạch hành động cụ thể thế nào để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này?

Ông Trần Danh Lợi: Năm 2010 có ý nghĩa lớn trong quan hệ Việt - Trung, Trước hết các hoạt động kỷ niêm 60 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ sẽ được tổ chức cả ở Trung ương lẫn nhiều các địa phương, tỉnh thành; tổ chức liên hoan nhân dân các tỉnh phía Tây Bắc với Vân Nam, tập trung bàn những vấn đề hợp tác cụ thể giữa các địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức nhân dân, các tỉnh biên giới với nhau, thúc đẩy các quan hệ hợp tác hiệu quả hơn. Thống nhất tổ chức diễn đàn Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2010 và những năm tiếp theo.

Vào dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phía Việt Nam và Trung Quốc sẽ phối hợp với nhau tổ chức cuộc thi tìm hiểu về quan hệ Việt - Trung trong nhân dân 2 nước.

Hoạt động đỉnh cao sẽ là liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Trung Quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Tại đó chúng ta sẽ biểu dương “Người tốt việc tốt” và đồng thời sẽ thống nhất về các biện pháp nhằm phát huy kết quả của năm hữu nghị Việt –Trung  và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân 2 nước trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.