ĐBQH kỳ vọng tân Thủ tướng Chính phủ quyết liệt hành động, liêm chính

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội đã bày tỏ niềm tin và mong muốn tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết liệt hành động để củng cố và phát triển Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính.

Các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao tân thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là người quyết liệt, có tư duy đổi mới, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, năng lực làm việc được thể hiện rõ qua các vị trí công tác mà ông đã đảm nhiệm và thực tiễn gắn bó cơ sở.

Đại biểu Bùi Sĩ Lợi, đoàn Thanh Hóa nhận định: “Đối với Thủ tướng Chính phủ, đây là hình ảnh của người lãnh đạo rất kiên quyết, rất bám sát cơ sở khi ông làm Bí thư của tỉnh ủy Quảng Ninh, sau đó là Trưởng Ban tổ chức Trung ương và là người rất thấu hiểu các nguyên tắc hoạt động của Đảng. Với tinh thần đó, với sự lăn lộn đó, gắn bó với thực tiễn, tôi hoàn toàn kỳ vọng Thủ tướng là người quyết liệt, tập trung vào những vấn đề quan trọng của đất nước, giải quyết những vấn đề bức bách mà người dân đang mong đợi”.

Có thời gian dài làm việc cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính khi ông là Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, đại biểu Đỗ Thị Lan, đoàn Quảng Ninh cho rằng: “Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính luôn tỏ rõ là người có tư duy sáng tạo, có tầm nhìn xa và là người làm việc luôn có trách nhiệm, bám sát chủ trương của Trung ương và vì quyền lợi của nhân dân và vì sự phát triển của đất nước. Trong quá trình làm việc tại Quảng Ninh chúng tôi cũng thấy rõ nét những kết quả mà thủ tướng đã để lại, ví dụ như việc huy động các nguồn lực trong việc đầu tư hệ thống hạ tầng, trong công tác lập quy hoạch, đưa quy hoạch vào thực tiễn như quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, kết nối giữa vùng kinh tế và quốc gia, huy động nguồn lực phát triển hệ thống liên thông đồng bộ... rồi trong thực hiện cải cách hành chính”.

Cùng chung niềm tin vào năng lực và trách nhiệm của tân Thủ tướng, đại biểu Hà Sỹ Đồng, đoàn Quảng Trị mong muốn Thủ tướng và bộ máy cơ quan hành pháp tập trung vào cải cách thể chế, một trong những đột phá được nêu lên trong Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng: “Chúng tôi kỳ vọng tân Thủ tướng tiếp tục nỗ lực, quán triệt đầy đủ những chủ trương đường lối mà nghị quyết Đại hội 13 đã đề ra và phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế, cũng như quan tâm đến các hoạt động của địa phương lâu nay đang khó khăn vướng mắc cụ thể như một số văn bản nghị định, thông tư dưới luật còn chồng chéo, vướng mắc, tiếp tục kế thừa thực hiện Chính phủ liêm chính, kiến tạo của nhân dân và vì nhân dân”.

Còn đại biểu Nghiêm Vũ Khải, đoàn Hải Phòng nhận định, khó khăn cũng như thách thức hiện nay trong công tác lãnh đạo nói chung và điều hành Chính phủ nói riêng đó là tình thế, bối cảnh luôn thay đổi, biến động. Đó là điều mà tân Thủ tướng Chính phủ và bộ máy Chính phủ trong nhiệm kỳ mới cần lưu tâm.

“Trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng không ít thách thức và có những thách thức ngay trong chính nội tại như cải cách hành chính có nhiều thành tựu nhưng vẫn còn nhiều điểm bất cập hay công tác dự báo thông tin tình hình thế giới và xử lý thông tin, đây là sự phản ứng linh hoạt trước thay đổi kinh tế, về môi trường đầu tư. Chúng ta phải ứng dụng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo không chỉ trong hoạt động khoa học công nghệ mà trong công tác quản lý, dự báo thị trường sản xuất hàng hóa, thương mại quốc tế đều đổi mới sáng tạo, chủ động hội nhập và chủ động đưa hoạt động kinh tế đạt được thành tựu bền vững”.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng bên cạnh các vấn đề về giáo dục, xã hội đang tồn tại, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chính phủ trong nhiệm kỳ mới cần lưu tâm giải quyết ba điểm nghẽn: “Vấn đề là nhanh chóng giải quyết điểm nghẽn của nền kinh tế. Đó là hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông số, hạ tầng về kinh tế số. Một điểm nghẽn thứ hai là vấn đề về thể chế, sớm trình ra Quốc hội chỉnh sửa hệ thống luật pháp để doanh nghiệp an tâm đầu tư. Vấn đề thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng tôi tin Chính phủ mới là tiếp tục là Chính phủ hành động như nhiệm kỳ trước, giải quyết nhanh các điểm nghẽn trong nền kinh tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính
Toàn cảnh Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Quốc hội khóa XIV quyết nghị bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Toàn cảnh Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Quốc hội khóa XIV quyết nghị bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

Video Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức
Video Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp.

Video Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

Video Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Minh Chính tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp.

Bài phát biểu nhậm chức của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính
Bài phát biểu nhậm chức của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Ngay sau khi tuyên thệ trước Quốc hội, chiều 5/4, tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Chính phủ và bản thân ông sẽ nỗ lực thực hiện trong thời gian tới. VOV xin đăng toàn văn bài phát biểu này.

Bài phát biểu nhậm chức của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

Bài phát biểu nhậm chức của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Ngay sau khi tuyên thệ trước Quốc hội, chiều 5/4, tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Chính phủ và bản thân ông sẽ nỗ lực thực hiện trong thời gian tới. VOV xin đăng toàn văn bài phát biểu này.