Kỳ họp 19 Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội:

Đề cập nhiều vấn đề bức xúc

Vấn đề được nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội đề cập là gần đây tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thủ đô ngày càng trầm trọng.

Hôm nay (9/12), ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, các đại biểu thảo luận tại hội trường nêu lên nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết và đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

9 ý kiến phát biểu tại hội trường và 37 ý kiến thảo luận trước đó tại 5 tổ đại biểu hội đồng nhân dân tâp trung vào công tác quy hoạch, cải cách hành chính, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Vấn đề được nhiều đại biểu Hội đồng đề cập là gần đây tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thủ đô ngày càng trầm trọng. Một trong những nguyên nhân là các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện phân luồng giao thông kiểu mới, rào chắn các ngã ba, ngã tư, bắt các phương tiện giao thông phải đi vòng lên điểm giao cắt nhỏ hẹp hơn mới được rẽ theo hướng cần đi. Bà Bùi Thị An, đại biểu quận Hai Bà Trưng khẳng định việc làm này gây lãng phí tiền của Nhà nước. Bà Bùi Thị An cho rằng: “Quản lý đô thị cần có cái nhìn dài hơi hơn, mất 60 tỷ để ngăn các ngã ba, ngã tư thì tôi thấy không cần thiết, mà ùn tắc giao thông lại tăng”.

Ông Lê Văn Hoạt, đại biểu huyện Mê Linh cho rằng, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội không chỉ có các công trình chào mừng mà điều quan trọng hơn là phải khơi dậy niềm tự hào của nhân dân thủ đô và đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển văn hoá xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Ông Lê Văn Hoạt nhấn mạnh: “Việc tuyên truyền vận động để người dân phát huy văn hoá văn minh của người Hà Nội  là một việc làm khó và đòi hỏi lâu dài nên phải được quan tâm hơn. Vệ sinh môi trường phải tập trung quyết liệt hơn”.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cấp chính quyền thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; tiếp tục sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, vì hiện nay nhiều sở, ngành vẫn có gần một chục cán bộ cấp phó mà hiệu công việc lại không cao. Nhất là làm rõ nguyên nhân môi trường đầu tư của thành phố Hà Nội nhiều năm gần đây xếp loại thấp so với nhiều địa phương khác, từ đó tìm ra biện pháp khắc phục thực trạng này. Đồng thời đề nghị chính quyền thành phố có giải pháp quyết liệt hơn để hoàn thành các chương trình, công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.