"Để thất thoát tiền ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ là có tội với dân"
VOV.VN - Sáng 9/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương thông tin về công tác hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ.
Thông tin về kết quả vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước ủng hộ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Tính đến 17h ngày 8/10, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đạt gần 800 tỷ đồng; nhiều đơn vị, cá nhân đã trực tiếp trao tặng tại điểm tiếp nhận Trung ương MTTQ Việt Nam (46 Tràng Thi, Hà Nội) hoặc chuyển khoản về tài khoản Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.
Ngày 3/10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 265 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão số 10. Trước đó ngày 30/9/2025, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị thiệt hại nặng.
Theo ông Cao Xuân Thạo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Vingroup) triển khai gói hỗ trợ 500 tỷ đồng đến 16 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, bảo đảm hỗ trợ trực tiếp, công khai và đúng đối tượng.
Cùng với đó, MTTQ các địa phương phát huy phương châm "4 tại chỗ", phối hợp chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và 11, giúp nhân dân ổn định đời sống và sản xuất.
Niêm yết danh sách người dân được hỗ trợ tại thôn, tổ dân phố
Thông tin thêm, ông Cao Xuân Thạo cho biết, riêng gói hỗ trợ 500 tỷ đồng của Quỹ Thiện tâm, đơn vị đăng ký và tự đi triển khai, với sự hỗ trợ của cán bộ MTTQ, trao tận tay số tiền ủng hộ đến các gia đình có người bị tử vong, bị thương; các gia đình bị thiệt hại về nhà cửa do mưa lũ. Cán bộ MTTQ các cấp cũng phát huy vai trò, tham gia hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ lụt không để người dân bị thiếu đói.
Đáng chú ý, qua thống kê cho thấy, có khoảng 39% số lượng người ủng hộ chuyển khoản vào các tài khoản không công khai danh tính. Nhiều ca sĩ, diễn viên, người có ảnh hưởng cũng đóng góp, ủng hộ qua hệ thống MTTQ.
Ông Thạo khẳng định, toàn bộ công tác tiếp nhận, phân bổ nguồn lực đều được thực hiện công khai, minh bạch. Danh sách người được nhận hỗ trợ sẽ niêm yết tại thôn, tổ dân phố để người dân giám sát.
"Mô hình trao tận tay của quỹ Thiện Tâm là cách làm hay, có thể nhân rộng, nhưng phải tùy thuộc vào nguồn lực và nhân sự của từng đơn vị", ông Thạo cho biết sẽ tham mưu để triển khai đa dạng các hình thức hỗ trợ, để người dân bị ảnh hưởng được hỗ trợ tốt nhất, có sự điều tiết, tránh trường hợp dồn vào một chỗ, một khu vực.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, nhân dân ta có truyền thống tương thân tương ái, nhân văn, "một miếng khi đói bằng một gói khi no", vì thế, những đóng góp, hỗ trợ của người dân trong bối cảnh khó khăn càng có ý nghĩa hết sức lớn lao.
Ông Học khẳng định, toàn bộ số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt phải đến đúng người, đúng địa chỉ, đến đúng nơi cần đến, không được rơi rớt, thất thoát. Đồng thời công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận và phân bổ nguồn lực ủng hộ. "Rơi rớt, thất thoát số tiền này là có tội với nhân dân", ông Học nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Thái Học cho biết thêm, những hộ gia đình bị thiệt hại, đang đói, rét, mất mát nặng nề khi được nhận tiền ủng hộ mới có ý nghĩa. Còn nếu những người không bị thiệt hại, không mất mát gì mà được nhận, khi đó việc ủng hộ không còn ý nghĩa.