Đêm hội Văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm Đại lễ
Đây là một trong những sự kiện lớn trong chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và cũng là hoạt động bế mạc 10 ngày Đại lễ
Tối 10/10, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Thủ đô Hà Nội) đã diễn ra Đêm hội Văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội với chủ đề “Thăng Long – Hà Nội – Thành phố Rồng bay”. Chương trình là một điểm nhấn quan trọng của 10 ngày Đại lễ với sự tham gia của khoảng 7.000 diễn viên.
![]() |
Trong thời gian khoảng 70 phút, những trang lịch sử hào hùng và oanh liệt của dân tộc từ thuở lập nước, trải qua bao biến cố thăng trầm lịch sử cho đến những ngày kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng đất nước đến ngày hôm nay đã được tái hiện thông qua ngôn ngữ và hình tượng âm nhạc kết hợp với màn trình diễn ánh sáng laze độc đáo, các video clips, dàn trống hội, nhạc cụ dân tộc tạo nên một câu chuyện liên tục trong một không gian biến hóa, đầy sắc màu.
Chương trình gồm 3 chương: Quyết định trọng đại, Tinh hoa nghìn năm văn hiến, Thời đại Hồ Chí Minh, ngày hội non sông, thông điệp thành phố vì hòa bình.
Các chương tái hiện thuở hồng hoang của dân tộc, sự ra đời “những đứa con của Rồng”, từ đó dẫn đến quá trình lập nước, giữ nước và dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.
Chương trình cũng âm vang những bản thiên cổ hùng văn như: Nam quốc sơn hà, Cáo bình Ngô, Tuyên ngôn Độc lập… khẳng định nền độc lập và văn hiến của dân tộc Việt Nam.
Không giống như một số chương trình nghệ thuật chào mừng các dịp lễ, kỷ niệm như trước đây, sự mạnh bạo trong việc lựa chọn hình thức thể hiện ý tưởng của các tác giả đã tạo nên những cảm xúc mạnh mẽ và đúng tầm của một chương trình nghệ thuật chào mừng Đại lễ 1000 năm vùng đất rồng bay.
Phần cuối chương trình, những diễn viên và người đẹp trong những tà áo dài cổ điển, những mái tóc vấn theo lối xưa, những sinh hoạt của người Thủ đô đã khắc họa nét thanh lịch, sang trọng của người con gái Hà thành trong bối cảnh của Hà Nội xưa.
Đặc biệt trong chương trình, hình ảnh chim bồ câu trắng được chiếu trên hai màn hình lớn bằng kỹ xảo đặc biệt đã khẳng định khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc Việt Nam.
![]() |
Chương trình kết thúc bằng màn pháo hoa rực rỡ và trình chiếu ánh sáng lazde kết hợp với âm nhạc đã làm bừng sáng bầu trời Hà Nội trong nét mặt hân hoan, rạng ngời và tiếng reo vui của hàng vạn người dân Thủ đô và nhiều địa phương trong cả nước tụ hội về sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Tất cả đều tràn đầy niềm tin về tương lai phát triển của Hà Nội trong thời gian tới, xứng đáng là “chỗ hội tụ quan yếu của bốn phương””nơi thượng đô của kinh sư muôn đời” như vị Vua anh minh Lý Thái Tổ với tầm nhìn xa trông rộng đã thấy cách đây 1.000 năm./.

