Đến với người bạn bên dãy Alpes

Trong thế giới đang biến động phức tạp, Thụy Sĩ vẫn nhìn nhận Việt Nam là một người bạn, một đối tác đáng tin cậy.

Thụy Sĩ, cái tên gợi cho biết bao người Việt Nam về xứ xở sản xuất những chiếc đồng hồ tinh xảo, một đất nước thanh bình và mến khách, nằm giữa lòng châu Âu, dưới chân dãy Alpes trắng tuyết phủ nổi tiếng tiếng thế giới. Cách xa nhau nhưng từ lâu Việt Nam và Thụy Sĩ đã gắn kết bằng tình hữu nghị và mối lương duyên lịch sử.

Nâng ly trong tiệc chiêu đãi, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết kể với bà Tổng thống Doris Leuthard về một người Thụy Sĩ đã gắn bó với đất nước Việt Nam cách đây hơn 100 năm để thực hiện những công trình nghiên cứu khoa học nổi tiếng thế giới, đem đến lợi ích lớn lao cho nhân dân Việt Nam, gây dựng nền y học hiện đại và đào tạo những thế hệ y, bác sĩ đầu tiên cho Việt Nam. Đó là Alexandre Yersin. Tên của ông đã trở nên gần gũi với người dân Việt Nam, đang hiện hữu trên nhiều đường phố, quảng trường, cơ sở nghiên cứu, đào tạo tại nhiều địa phương Việt Nam. Có thể nói, nhà bác học Alexandre Yersin chính là biểu tượng của tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc.

Trong lịch sử Việt Nam, Thụy Sĩ cũng có chỗ đứng. Tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, năm 1954 đã diễn ra các cuộc đàm phán và ký Hiệp định về chấm dứt chiến tranh Đông Dương, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong giai đoạn Việt Nam hội nhập nền kinh tế thế giới, thành phố Geneva một lần nữa chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng 11/2006. Thụy Sĩ cũng là một trong những nước Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1971, khi Việt Nam còn chiến tranh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định nhân dân Việt Nam mãi mãi biết ơn tình cảm hữu nghị thắm thiết và sự ủng hộ to lớn mà những người bạn Thụy Sĩ dành cho Việt Nam. Chủ tịch nước nói: “Thụy Sĩ là người bạn từ những năm Việt Nam còn trong khói lửa chiến tranh. Nhân dân Thụy Sĩ đã sát cánh ủng hộ Việt Nam trong thời kỳ khó khăn đó. Và trong thời kỳ xây dựng đất nước, Thụy Sĩ vẫn tiếp tục hợp tác và giúp đỡ Việt Nam. Vốn ODA, các chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo đã góp phần đem lại thành quả của Việt Nam trong những năm qua.”

Bà Tổng thống Doris Leuthard, năm nay 47 tuổi, là người rất có thiện cảm với Việt Nam. Bà nói với Chủ tịch nước ta rằng, bà quan tâm tìm hiểu và nhận thấy Việt Nam có nhiều sáng tạo trong cải cách kinh tế và nhất là trong nỗ lực ứng phó với tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua. Việt Nam là đất nước được bà Tổng thống nhận thấy có tiềm năng rất lớn để Thụy Sĩ mở rộng hợp tác. Tháng 7/2007, bà Doris Leuthard, khi đó là Bộ trưởng Bộ kinh tế Liên bang Thụy Sĩ đã sang thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Tổng thống Doris Leuthard khẳng định Việt Nam là nước Thụy Sĩ dành ưu tiên quan hệ ở Đông Nam Á. Việt Nam là đối tác quan trọng, đối tác hữu nghị tin cậy của Thụy Sĩ. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện công nghiệp hóa, cần nhiều máy móc. Thụy Sĩ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Cũng phải thấy rằng, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Thụy Sĩ tăng trưởng nhanh trong những năm qua. Năm 2009, Thụy Sĩ là bạn hàng lớn thứ 2 của Việt Nam ở Tây Âu với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2,6 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD mà phía bạn không yêu cầu phải thực hiện cân bằng cán cân xuất nhập khẩu.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Thụy Sĩ tổ chức ở thành phố Zurich, trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, ông Jean Daniel Berber, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Thụy Sĩ cho biết hiện có khoảng 90 doanh nghiệp Thụy Sĩ đang hoạt động tại Việt Nam, chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực mà Việt Nam cần như công nghiệp, chế biến nông sản và dịch vụ. Tỷ lệ vốn cam kết của các nhà đầu tư Thụy Sĩ tại Việt Nam được rải  ngân đạt tới 80%, trong khi bình quân ở khu vực châu Á chỉ 40-50%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Thụy Sĩ đang quan tâm tới thị trường Việt Nam và môi trường đầu tư của Việt Nam rất tốt.

Ông Jean Daniel Berber đánh giá Việt Nam đã vượt qua khủng hoảng kinh tế thế giới với thành tựu cao hơn niều nước trên thế giới và đặc biệt là với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng vững chắc, song song với ổn định chính trị. Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Thụy Sĩ bao gồm cả sản xuất hàng hóa cung cấp cho thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Đang có nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư Thụy Sĩ tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, chế biến thực phẩm.

Trong thế giới đang biến động phức tạp với biết bao khó khăn không lường trước được, Thụy Sĩ vẫn nhìn nhận Việt Nam là một người bạn, một đối tác đáng tin cậy. Tổng thống Doris Leuthard đã khẳng định điều này với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong hội đàm và bằng chứng là mặc dù đã giảm số lượng các nước ưu tiên nhận viện trợ nhưng Thụy Sĩ vẫn tiếp tục viện trợ phát triển cho Việt Nam với mức 27 triệu Frăng Thụy Sĩ trong năm 2010.

Từ Thủ đô Bern tới các thành phố Zurich, Geneva, Luzern, đến đâu Chủ tịch nước ta Nguyễn Minh Triết và đoàn cũng đều được sống trong tình cảm nồng ấm, thân tình mà các bạn Thụy Sĩ dành cho. Tình cảm gắn bó là nguồn lực mạnh mẽ để sự hợp tác giữa hai nước ngày thêm hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.