Di sản Hồ Chí Minh là bất biến
Phóng viên Đài TNVN tại Trung Quốc đã gặp gỡ Giáo sư Cốc Nguyên Dương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Thế giới thuộc Viện Khoa học-Xã hội Trung Quốc, ghi lại tình cảm đặc biệt của ông với Việt Nam và Bác Hồ.
Giáo sư Cốc Nguyên Dương năm nay đã 75 tuổi, là chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về Việt Nam, từng tham gia nhiều hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mới đây nhất là Hội thảo quốc tế về “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” diễn ra tại Hà Nội ngày 12 và 13/5 vừa qua.
Nghe thêm tin âm thanh tại đây
Giáo sư Cốc Nguyên Dương tâm sự: ngay từ hồi còn trẻ, hai tiếng Việt Nam và Hồ Chí Minh đã có một sức hút mạnh mẽ đối với ông. Ông nói: “Bản thân tôi có tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1956, tôi thi vào khoa Ngôn ngữ phương Đông của trường Đại học Bắc Kinh. Khi ấy, khoa có rất nhiều thứ tiếng như: Nhật Bản, Ấn Độ, tiếng Arab…, nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn tiếng Việt để học. Nhiều người hỏi tôi tại sao lại chọn tiếng Việt Nam, tôi trả lời rất đơn giản rằng: Tôi học tiếng Việt Nam vì Việt Nam có Chủ tịch Hồ Chí Minh” .
![]() |
Thời gian đầu học tiếng Việt, Cốc Nguyên Dương có một ước mơ cháy bỏng là được gặp Bác Hồ. Và ước mơ ấy đã thành hiện thực vào năm 1963, khi ông đang học thêm tiếng Việt ở Việt Nam. Năm ấy, Chủ tịch Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ thăm Việt Nam. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức buổi chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ. Bác Hồ cũng tham dự buổi chiêu đãi ấy, và đó là lần đầu tiên trong đời, Cốc Nguyên Dương được nhìn thấy Bác Hồ ở một cự ly gần đến vậy. Giáo sư Cốc Nguyên Dương tâm sự, được gặp Bác, ông rất xúc động, và đến bây giờ, sau gần 50 năm, ông vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc đó.
Một kỷ niệm đặc biệt nữa của giáo sư Cốc Nguyên Dương là lần tham dự Hội thảo Quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tại Hà Nội vào năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người. Khi ấy, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vẫn chưa bình thường hóa. Giáo sư Cốc Nguyên Dương là đại biểu duy nhất của phía Trung Quốc tham dự Hội thảo.
Hội thảo thu hút hơn 70 học giả, nhà nghiên cứu đến từ 34 nước và các tổ chức quốc tế. Tại Hội thảo, Giáo sư Cốc Nguyên Dương đã trình bày bài tham luận nhan đề “Tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi”.
Ông cho biết: Bài viết của tôi đã đề cập đến nhiều mặt của đạo đức Hồ Chí Minh mà mỗi người chúng ta nên học tập. Thứ nhất, tinh thần phấn đấu không ngừng của Người cho sự nghiệp chính nghĩa. Suốt đời, Người đã đấu tranh chống lại sự xâm lược của nước ngoài, giành giải phóng dân tộc. Vì mục tiêu này, Người đi khắp bốn phương để tìm chân lý, tìm con đường cứu nước, cứu dân. Vì mục tiêu này, Người không quản ngại bất kỳ khó khăn trở ngại nào, dũng cảm tiến lên, biểu hiện khí tiết anh hùng cách mạng cao độ.
![]() |
|
GS Cốc Nguyên Dương (thứ 2 trái sang) cùng các phóng viên Việt Nam |
Thứ hai, học tập phẩm chất cao quý yêu mến nhân dân của Người. Người có tình cảm vô cùng nồng hậu đối với nhân dân Việt Nam và nhân dân lao động thế giới. Người luôn luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân, nghĩ những điều dân nghĩ, lo những điều dân lo, hiến dâng cả cuộc đời mình cho nhân dân, không hề quan tâm tới bản thân. Người cư xử nhiệt tình, khiêm tốn, gần gũi, bình dị, giữ mối liên hệ thân mật không có khoảng cách với quần chúng. Quyết tâm và dũng khí đấu tranh của Người xuất phát từ tấm lòng yêu mến nhân dân, sức mạnh và uy tín to lớn của Người cũng bắt nguồn từ sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân.
Thứ ba, học tập tinh thần “cần, kiệm, liêm, chính” và “chí công vô tư” của Người. Suốt đời, Người luôn luôn gìn giữ đạo đức cao đẹp, dùng 8 chữ đó để giáo dục cán bộ và nhân dân.
Thứ tư, học tập tác phong sinh hoạt cần cù, giản dị của Người. Trong suốt cuộc đời mình, Người làm việc, học tập không mệt mỏi, chiếc máy chữ nhỏ chính là trợ thủ trung thành của Người. Những việc có thể tự làm được, Người không để người khác giúp, vì thế số nhân viên công tác ở bên Người có thể đếm trên đầu ngón tay.”
Giáo sư Cốc Nguyên Dương cho biết, sau khi nghe bài tham luận của ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã rời khỏi hàng ghế Chủ tịch bước tới ôm chầm lấy ông, làm ông rất xúc động.
Ông chia sẻ, sau này, càng nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng thấy những gì ông đã nêu trong bản tham luận về tư tưởng, đạo đức của Người 20 năm về trước không thể nào khái quát được hết phẩm chất đạo đức và cốt cách Hồ Chí Minh. Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho thế giới và nhân loại là cả một kho tàng trí tuệ. Bản thân Giáo sư rất tâm đắc với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang triển khai ở Việt Nam và cho rằng, đây là việc làm hết sức cần thiết.
Mới đây, tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” diễn ra tại Hà Nội nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo sư Cốc Nguyên Dương tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn của di sản Hồ Chí Minh.
Ông nói: “Xét từ góc độ triết học, “biến” là vĩnh hằng. Cái “bất biến” duy nhất của thế giới là “biến”. Nhưng trong tâm khảm của nhân dân các nước trên thế giới, hình tượng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư tưởng chói lọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nhân loại là điều vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”./.

