Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài vô cùng đồ sộ, một di sản hết sức quý báu.
Sáng nay (12/5), tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”.
Dự Hội thảo có Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, các nhà khoa học và đông đảo đại biểu trong và ngoài nước.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lê Hữu Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Trong nhiều năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, các nhà khoa học Việt Nam và thế giới đã dày công nghiên cứu và đạt được nhiều thành tựu trong việc tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp, tư tưởng của của con người vĩ đại đã làm thay đổi số phận không chỉ của dân tộc mình, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển lịch sử nhân loại trong thế kỷ 20. Những thành tựu khoa học đã làm sáng tỏ sự vinh danh của UNESCO đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất.
Hội thảo là dịp để các nhà khoa học trình bày những kết quả nghiên cứu thời gian qua và thảo luận, nâng cao nhận thức khoa học về giá trị lý luận và thực tiễn của di sản Hồ Chí Minh đối với thời đại ngày nay.
Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước. Người đã để lại cho chúng ta một gia tài vô cùng đồ sộ, một di dản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống chính trị toàn diện về sâu sắc. Là kết quả nhiều nhăm bôn ba lăn lộn trong hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, học tập ứng dụng Chủ nghĩa Mác Lê nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống của dân tộc, phát huy tinh hoa văn hoá của nhân loai…”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định, thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rõ nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà lý luận, nhà tư tưởng , nhà chiến lược thiên tài, mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất./.