Điện Biên cần ưu tiên cho mục tiêu chống lạm phát
Điện Biên cần chú ý thế mạnh phát triển nông nghiệp để phát triển kinh tế.
Trong 2 ngày 3 và 4/4, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đoàn công tác của Trung ương đã lên thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, ông Trương Tấn Sang thay mặt Bộ Chính trị và Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnh Điện Biên trong thời gian qua. Tỉnh Điện Biên cần xác định năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, là năm rất khó khăn vì đang trong giai đoạn lạm phát. Do đó, tỉnh Điện Biên phải cơ cấu lại nền kinh tế đạt hiệu quả, ưu tiên số 1 cho các công trình phải hoàn thành vào năm 2015 để vừa giải quyết mục tiêu chống lạm phát, vừa hoàn thành mục tiêu tạo nền tảng cho năm 2015.
Điện Biên cần thực hiện Nghị quyết XI của Chính phủ, đồng thời với thực hiện Kết luận số 02 của Bộ Chính trị về kiềm chế lạm phát; chú ý đến những thế mạnh của địa phương là nông nghiệp, lâm nghiệp để phát triển kinh tế.
Đoàn công tác do ông Trương Tấn Sang dẫn đầu đã đi thăm Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, kiểm tra tiến độ thực hiện tuyến đường 2E nối liền 2 tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và Phong Xa Ly (Lào); đến thăm các cơ sở kinh tế tại mô hình thí điểm nông thôn mới tại xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên), đồi cây cao su của Công ty cổ phần Cao su Điện Biên.
Trên đồi cây cao su tại bản Mển, xã Thanh Nưa, ông Trương Tấn Sang đã nhắc nhở cán bộ lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Công ty cổ phần Cao su Điện Biên phải chú ý tìm ra loại giống phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương; quan tâm đến quyền lợi của đồng bào địa phương.
Sau khi đã kiểm tra thực tế mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới ở xã Thanh Chăn, ông Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh Điện Biên chú ý đến vấn đề cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, chú ý giải quyết bài toán về nâng cao thu nhập cho người lao động; đề nghị tỉnh tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm trong quá trình thực hiện để Trung ương tổng hợp đánh giá, áp dụng triển khai rộng trong phạm vi cả nước.
Đối với các kiến nghị của tỉnh Điện Biên, ông Trương Tấn Sang đề nghị các ngành chức năng tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền tỉnh tính toán, sắp xếp nhu cầu giải quyết từng việc một theo mức độ cấp thiết, để vừa phát triển kinh tế - xã hội, lại tránh gây lạm phát kinh tế, chung tay cùng cả nước giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt, phát triển lâu dài./.