Điện Biên: Khát vọng vào một nhiệm kỳ mới giảm nghèo nhanh, bền vững        

VOV.VN - Nhiệm kỳ qua, tỉnh Điện Biên xác định tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và đã thu được nhiều kết quả khả quan.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong các ngày từ 13-15/10. Hôm nay 14/10 diễn ra phiên khai mạc chính thức. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết lại các việc đã làm trong 5 năm qua và bàn thảo, quyết định những chủ trương lớn, quan trọng mang tính định hướng chung cho sự phát triển của tỉnh trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, nhiệm kỳ qua, tỉnh Điện Biên xác định tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và đã thu được nhiều kết quả khả quan.

Đến cuối năm 2020, tỉnh đã cây dựng 17 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, thu hút 23 doanh nghiệp đầu tư với tổng số vốn trên 6.500 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã có 37 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (vượt mục tiêu Nghị quyết); một đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và toàn tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Ông Nguyễn Đức Vượng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: "Qua một nhiệm kỳ phấn đấu, số lượng các xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới ở tỉnh đã được nâng lên. Đặc biệt là đối với Thị xã Mường Lay, cố gắng trong năm 2020 sẽ đạt chuẩn đô thị nông thôn mới cấp huyện và đang triển khai xây dựng các bản nông thôn mới. Trong sản xuất thì tỉnh có chủ trương chuyển đổi cây trồng, chuyển đổi đất dốc từ nương rẫy không còn hiệu quả sang trồng cây ăn quả và bước đầu cũng thu được kết quả rất tốt". 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Điện Biên xác định tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng kinh tế và các thành phần kinh tế theo hướng đa đạng, như: vùng kinh tế động lực dọc Quốc lộ 279 để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng liên kết giữa doanh nghiệp với người dân về lúa gạo, cây ăn quả, cây công nghiệp; vùng kinh tế Mường Chà – Nậm Pồ - Mường Nhé tập trung chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp ổn định dân cư gắn với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, khai thác các lợi thế về rừng, đất lâm nghiệp và phát triển chăn nuôi đại gia súc...  

Bên cạnh đó là tập trung nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các địa bàn vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Bà Hà Thị Bích Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên chia sẻ: "Tại Đại hội lần này, chúng tôi cũng mong rằng các đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đủ đức, đủ tài đứng vào trong ban chấp hành đảng bộ tỉnh Điện Biên để trở thành những tay chèo vững chắc, lái con thuyền của tỉnh phát triển hơn, nhất là việc xây dựng các mô hình nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung ông Nguyễn Văn Thắng –  nhân sự được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
Chân dung ông Nguyễn Văn Thắng – nhân sự được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

VOV.VN - Ngày 11/10, tại TP. Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chân dung ông Nguyễn Văn Thắng –  nhân sự được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Chân dung ông Nguyễn Văn Thắng – nhân sự được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

VOV.VN - Ngày 11/10, tại TP. Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

VOV.VN - Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh được giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

VOV.VN - Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xây dựng Mường Ảng thành vùng chuyên canh cây ăn quả ở Điện Biên
Xây dựng Mường Ảng thành vùng chuyên canh cây ăn quả ở Điện Biên

VOV.VN - Việc phát triển cây ăn quả được kỳ vọng sẽ giúp bà con Mường Ảng xóa đói giảm nghèo và trở thành vùng chuyên canh cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Điện Biên.

Xây dựng Mường Ảng thành vùng chuyên canh cây ăn quả ở Điện Biên

Xây dựng Mường Ảng thành vùng chuyên canh cây ăn quả ở Điện Biên

VOV.VN - Việc phát triển cây ăn quả được kỳ vọng sẽ giúp bà con Mường Ảng xóa đói giảm nghèo và trở thành vùng chuyên canh cây ăn quả trọng điểm của tỉnh Điện Biên.