Điện mừng nhân dịp Quốc khánh 2/9

Nhân Ngày Tết Độc lập của Việt Nam, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện chúc mừng tới các nhà lãnh đạo Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2010), các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nước ta đã nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước.

** Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Uỷ viên trưởng Uỷ ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội nước CNHXH Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Các điện mừng của các vị lãnh đạo Trung Quốc có đoạn viết: “65 năm qua kể từ khi thành lập nước đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc cũng như tiến hành đổi mới mở cửa. Chúng tôi hết sức vui mừng về một đất nước Việt Nam ngày nay có chính trị xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, cuộc sống của người dân được cải thiện rõ rệt”.

Các vị lãnh đạo Trung Quốc cũng bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ xây dựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Về quan hệ song phương, các vị lãnh đạo Trung Quốc viết: “Hai nước Việt- Trung có truyền thống hữu nghị lâu đời. Những năm gần đây, dưới sự nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam- Trung Quốc tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu; các cuộc tiếp xúc và thăm viếng lẫn nhau giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước được duy trì thường xuyên; giao lưu trên các lĩnh vực ngày càng mật thiết; thành quả hợp tác phong phú, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đảng, Chính phủ Trung Quốc mong muốn cùng với Việt Nam, coi kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt - Trung là một dịp tốt để tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thực chất, làm phong phú nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ Trung - Việt không ngừng bước lên một tầm cao mới”.

** Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone, Thủ tướng  Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bouasone Bouphavanh, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsing Thammavong đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Các điện mừng có đoạn viết: “Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy, trong 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; uy tín và vị thế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế; đặc biệt, Việt Nam đã hoàn thành trọng trách tại diễn đàn Liên Hợp quốc và đang đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN cũng như các hội nghị quốc tế quan trọng khác.

Chúng tôi cùng toàn thể nhân dân các dân tộc Lào rất hài lòng trước mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng có hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng thiết tha và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đồng thời góp phần tích cực tăng cường tình đoàn kết và hợp tác nội khối ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới”.

** Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Trong bức điện của Quốc vương Norodom Sihamoni có đoạn viết: “Thay mặt nhân dân Campuchia, Hoàng gia Campuchia và nhân danh cá nhân, tôi hân hạnh xin gửi tới Ngài Chủ tịch những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và chúc nhân dân Việt Nam anh hùng anh em thịnh vượng.

Vương quốc Campuchia khẳng định chính sách của mình mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trong bức điện gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: “Với lòng mong muốn chung nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước chúng ta, tôi hài lòng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua đã phát triển vượt bậc và ngày càng đơm hoa kết trái, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với sự cộng tác của Ngài Thủ tướng, mối quan hệ gắn bó, chân thành giữa hai dân tộc chúng ta sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường hơn nữa, hợp tác giữa hai nước sẽ mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam”.

** Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Trong điện mừng, các Lãnh đạo Ấn Độ ca ngợi mối quan hệ hữu  nghị và gần gũi truyền thống giữa hai nước. Ấn Độ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Ấn Độ và bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị này sẽ tiếp tục phát triển vững chắc trong thời gian tới.

** Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tại các điện mừng, Quốc vương “đánh giá cao mối quan hệ nồng ấm và hữu nghị giữa hai nước” và mong muốn “tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác lâu đời được xây dựng trên cơ sở hợp tác và tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước” .

** Ông Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Cuba đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Bức điện có đoạn viết: “Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi tới các đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và xin bày tỏ quyết tâm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác và đoàn kết giữa hai nước”.

** Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Điện mừng có đoạn viết: “Chỉ sau 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước chúng ta đã và đang tiếp tục được phát triển sâu rộng. Tôi trông đợi được tiếp tục làm việc với Ngài để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trong những năm tới.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, thay mặt Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Tôi xin chuyển tới Ngài và nhân dân Việt Nam những lời chúc hòa bình và thịnh vượng tốt đẹp nhất”.

** Thống tướng Than Shwe, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Liên bang Myanmar, Phó Thống tướng Maung Aye, Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Liên bang Myanmar, Ngài Thein Sein, Thủ tướng Liên bang Myanmar đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Trong điện mừng, Thống tướng Than Shwe, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Liên bang Myanmar bày tỏ rất vui mừng về quan hệ hữu nghị và sự hợp tác tăng lên giữa Việt Nam và Myanmar. Thủ tướng Than Shwe đánh giá cao chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới Myanmar, cho rằng chuyến thăm đã “thực sự thành công to lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đang có giữa hai nước”. Các nhà Lãnh đạo Myanmar mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các nhà lãnh đạo Việt Nam để tăng cường quan hệ song phương cũng như vì hòa bình, ổn định, và thịnh vượng của khu vực.

** Nhà vua Nhật Bản AKIHITO đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

** Tổng thống Liên bang Nga D. Medvedev, Thủ tướng Liên bang Nga V. Putin đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Điện mừng của Tổng thống Nga Medvedev có đoạn viết: "Những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước và hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân thực sự gây ấn tượng. Uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Tôi đánh giá cao sự phát triển năng động của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước chúng ta. Tôi cho rằng điều này hoàn toàn đáp ứng lợi ích căn bản của nhân dân hai nước Nga và Việt Nam. Việc Ngài tham dự các hoạt động kỷ niệm 65 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đã thúc đẩy việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nga và Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của tôi sẽ tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt- Nga, tạo xung lực mới cho sự hợp tác của chúng ta".

Điện mừng của Thủ tướng Nga VPutin có đoạn: "Tôi hài lòng về tính hiệu quả và cùng có lợi của quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga và tin tưởng rằng việc tiếp tục tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và các lĩnh vực khác đáp ứng lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, vì hòa bình và ổn định ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương".

Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Trong điện mừng, Thủ tướng Thái Lan ca ngợi mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua “đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, bao gồm tất cả các lĩnh vực có lợi ích chung. Trong khi hơn 40 bản ghi nhớ (MOU) và Hiệp định đã được ký kết, kim ngạch thương mại và đầu tư song phương cũng tăng lên vững chắc.

Hơn nữa, việc trao đổi thường xuyên các chuyến thăm các cấp đã đánh dấu mong muốn mạnh mẽ của chúng ta là đẩy mạnh mối quan hệ nhiều mặt trong khi những nỗ lực của chúng ta trong các khuôn khổ khu vực và tiểu khu vực nhấn vào những giá trị chung nhằm tăng cường sự phát triển và thịnh vượng của khu vực”.

Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam, tin tưởng rằng “với sự lãnh đạo của Việt Nam, ASEAN sẽ tiến tới sự kết nối tăng lên, tạo ra cơ sở vững chắc cho sự hội nhập toàn diện vì lợi ích chung của nhân dân và hai nước chúng ta những năm tới”.

** Tổng thống Singapore S.R Nathan, Thủ tướng Lý Hiển Long đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Trong bức điện gửi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Singapore Nathan ca ngợi: “Việt Nam đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và nổi lên là một trong những nền kinh tế năng động nhất ở Đông Nam Á. Việt Nam cũng đang liên tục ghi dấu ấn tại các các vũ đài khu vực và quốc tế”.

Điện mừng của Thủ tướng Lý Hiển Long có đoạn: “Việt Nam- Singapore có quan hệ lâu đời và thân thiết. Hai nước chúng ta là những đối tác thương mại và đầu tư lớn của nhau, với hợp tác kinh tế được củng cố vững chắc bằng Hiệp định khung Kết nối Việt Nam – Singapore. Quan hệ hai nước không ngừng được mở rộng vững chắc từ chính trị, kinh tế sang những lĩnh vực mới như luật pháp và quốc phòng”./.

** Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã nhận được điện mừng của: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì; Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Hor Namhong; Bộ trưởng Ngoại giao Brunei Mohamed Bolkiah; Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla; Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Myanmar U Nyan Win; Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Lavrov; Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Alberto G. Romulo và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore George Yeo.

** Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam
Ngày 1/9, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có bài phát biểu chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 65.
Thay mặt Tổng thống Barack Obama và nhân dân Mỹ, bà Hillary gửi lời chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9. Bà bày tỏ "đã có vinh dự được tới thăm Việt Nam vào đầu mùa Hè này để tham dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam, và để chào mừng những tiến bộ to lớn mà chúng ta đã đạt được trong quan hệ song phương"; Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh về vai trò quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á: "Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm nay và là một thành viên chủ chốt của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam đã tạo được sự lãnh đạo mạnh mẽ đối với nhiều thách thức chung của khu vực".

Theo bà Hillary, dân số năng động của Việt Nam và tiềm năng phát triển ấn tượng cũng như tinh thần hợp tác bắt đầu nảy nở giữa Mỹ và Việt Nam tạo nền tảng vững mạnh cho sự tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.
Bà cũng bày tỏ mong muốn được đại diện cho nước Mỹ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) vào tháng 10 tới và tiếp tục sự hợp tác Mỹ-Việt Nam để giải quyết một loạt thách thức khu vực và toàn cầu.

Cuối bài phát biểu, bà Hillary chúc toàn thể người dân Việt Nam hòa bình và thịnh vượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.