Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ hội kiến Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An bày tỏ sự tin tưởng về định hướng đúng đắn của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong phát triển tôn giáo.

Nhận lời mời của Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia, đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ ngày 1 đến ngày 6/4.

Ông Vũ Chiến Thắng hội kiến Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An.

Sáng 2/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ dẫn đầu đã có cuộc hội kiến Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An.

Tại buổi tiếp, ông Vũ Chiến Thắng đã báo cáo với Phó Thủ tướng Men Sam An về tình hình hoạt động, phát triển tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong đoàn kết tôn giáo, tạo điều kiện để các tôn giáo tự do hoạt động.

Ông Vũ Chiến Thắng cũng báo cáo kết quả hợp tác tích cực giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam với Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia trong thời gian qua, bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung thỏa thuận về trao đổi đoàn các cấp, trao đổi tình hình tôn giáo, tăng cường học tập, chia sẻ kinh nghiệm quản lý hoạt động tôn giáo để giúp các tôn giáo tại cả hai nước phát triển, trở thành nguồn lực góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An đã bày tỏ sự tin tưởng về định hướng đúng đắn của Đảng, Chính phủ Việt Nam trong phát triển tôn giáo hiện nay sẽ giúp các tôn giáo tại Việt Nam phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Bà Men Sam An cho biết, thực hiện chính sách Thắng – Thắng của Thủ tướng Hun Sen, Chính phủ Campuchia luôn quan tâm tạo điều kiện bình đẳng để các tôn giáo phát triển, giúp mọi tín đồ hiểu về đường lối của Chính phủ Campuchia quan tâm đến lợi ích của mọi thành phần trong xã hội. Campuchia mong muốn củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, bền chặt với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, trong đó quan hệ về phát triển tôn giáo là một lĩnh vực quan trọng.

Ông Vũ Chiến Thắng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia Him Chhem.

Cũng trong sáng nay, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và tôn giáo Campuchia Him Chhem.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình tôn giáo của mỗi nước, đánh giá hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện thỏa thuận hợp tác về phát triển tôn giáo giữa hai nước trong thời gian qua.

Hai bên cũng thống nhất một số nội dung hợp tác tạo điều kiện phát triển hơn nữa các tôn giáo tại mỗi nước, giúp các tôn giáo ngày càng có nhiều hoạt động đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam
Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam

VOV.VN -Mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam

Đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam

VOV.VN -Mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Campuchia giúp đỡ về mặt pháp lý để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Campuchia giúp đỡ về mặt pháp lý để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia ổn định cuộc sống.