Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm hữu nghị Lào

VOV.VN - Chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Nhận lời mời của đồng chí Trung tướng Vilay Lakhamfong, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, từ ngày 11 đến ngày 14/7/2016, đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Chiều nay (11/7), đồng chí Bounnhang Vorachit, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Thượng tướng Chansamon Channhalat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã tiếp thân mật Thượng tướng Lương Cường và đoàn.
Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo Lào đều đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm của đoàn lần này và cho rằng, chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước kia cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.
Lãnh đạo Bạn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quân đội hai nước trong thời gian qua và cho rằng trong bối cánh tình hình hiện nay, Quân đội hai nước cần chú trọng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực công tác Đảng-công tác chính trị nhằm chống lại mọi âm mưu chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào; khẳng định sẽ ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng phát triển hiệu quả, trên cơ sở thỏa thuận giữa Chính phủ và Bộ Quốc phòng hai nước.
Lãnh đạo Bạn tin tưởng rằng quan hệ quốc phòng hai nước sẽ có bước phát triển mới, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn đặc biệt, nghĩa tình anh em trong sáng, thủy chung giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Về phần mình, Thượng tướng Lương Cường bảy tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachit và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào. Thượng tướng Lương Cường bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực; khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và luôn dành ưu tiên cho việc vun đắp và củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; coi đây là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc cần phát huy giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Thượng tướng Lương Cường chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; khẳng định Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ chung giữa hai nước, hai Quân đội.

Trước đó, chiều nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào đã diễn ra Lễ đón chính thức Thượng tướng Lương Cường và đoàn cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ đón, Thượng tướng Lương Cường và đoàn đã tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Nhân dân Lào do Trung tướng Vilay Lakhamfong làm trưởng đoàn.

Trung tướng Vilay Lakhamfong nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Lương Cường và đoàn sang thăm hữu nghị chính thức Lào và cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói chung, hai Tổng cục Chính trị nói riêng.

Về phần mình, Thượng tướng Lương Cường cảm ơn đồng chí Chủ nhiệm Vilay Lakhamfong và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí anh em. Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh, Lào là nước láng giềng gần gũi của Việt Nam, có vị trí đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Việt Nam luôn coi an ninh của Lào cũng như an ninh của chính mình. Việc lựa chọn Lào là nước đầu tiên tới thăm sau khi được giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam một lần nữa khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hai bên thông báo cho nhau tình hình của mỗi nước; điểm lại quan hệ hợp tác giữa hai Tổng cục Chính trị thời gian qua và cho rằng hợp tác trên lĩnh vực chính trị-tư tưởng tiếp tục phát triển, đạt được kết quả thiết thực theo nội dung trong Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác, nổi bật là lĩnh vực trao đổi đoàn, công tác Đảng-công tác chính trị, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền…qua đó góp phần tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, xây dựng vững chắc mặt trận chính trị, tư tưởng, đồng thời đấu tranh phòng, chống, làm thất bại các âm mưu phá hoại, chia rẽ quan hệ Việt Nam - Lào.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới, hai Bên nhất trí trong thời gian tới tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung trong Nghị định thư cũng  như Kế hoạch hợp tác với mục tiêu giữ vững, củng cố và thặt chặt hơn nữa sự tin cậy, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị - xã hội để phát triển của mỗi nước và làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào.

Để đạt được các mục tiêu trên, hai Bên nhất trí chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị; đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi đoàn công tác, giao lưu sĩ quan trẻ; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào về nước; tăng cường hợp tác giữa các đơn vị bảo vệ biên giới trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia nhằm đảm  bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước, giúp nhân dân biên giới yên tâm qua lại giao thương với nhau; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống quan hệ hai nước, đặc biệt là năm 2017, kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Cũng trong chiều nay, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài liệt sĩ vô danh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam
Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Đồng chí Phankham Viphavanh bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Đồng chí Phankham Viphavanh bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới.

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào

Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

VOV.VN -Với những thành tích đã đạt được trong 15 năm qua, Cục Đăng ký vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.  

Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

VOV.VN -Với những thành tích đã đạt được trong 15 năm qua, Cục Đăng ký vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.  

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào

VOV.VN - Buổi tiếp nhân dịp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa DCND Lào sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Lào

VOV.VN - Buổi tiếp nhân dịp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa DCND Lào sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào Phết Phôm-phi-phác đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào Phết Phôm-phi-phác đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.