Đoàn đại biểu Hà Nội kết thúc chuyến thăm Trường Sa và nhà giàn DK1
Sáng 14/5, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tổ chức Tổng kết chuyến thăm, làm việc 10 ngày tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
Đoàn công tác của quân và dân Thủ đô do bà Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở 9 đảo gồm: Song Tử Tây, Đá Nam, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Đá Tây, Cô Lin, Trường Sa Lớn, Đá Lát và nhà giàn DK1/15.
Tại các điểm đến thăm, đoàn đã trao các phần quà gồm sách báo, hạt giống cây trồng và các vật dụng cần thiết cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo, với tổng trị giá quà tặng hơn 600 triệu đồng. Đồng thời tổ chức lễ khánh thành và bàn giao Nhà khách Thủ đô tại thị trấn Trường Sa.
![]() |
|
Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân gắn Huy hiệu "Chiến sĩ Trường Sa" cho các thành viên đoàn công tác. |
Đoàn công tác cũng tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; viếng mộ liệt sỹ hy sinh an táng trên các đảo.
Tại những điểm đến, đoàn công tác cũng tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ với cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại đây. Bà Ngô Thị Doãn Thanh cho biết: Qua chuyến đi này, với những trải nghiệm thực tế, mỗi thành viên trong đoàn đều có chung suy nghĩ tạo ra mạch nối giữa đất liền và biển đảo.
Cũng từ mạch nối bền chặt này, sẽ giúp người dân cũng như cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc thêm ấm lòng. Qua chuyến đi thực tế này, Hà Nội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi người dân Hà Nội thấy được trách nhiệm của mình, đóng góp nhiều hơn để xây dựng để phát triển biển đảo.
![]() |
|
Bà Ngô Thị Doãn Thanh trao tặng bức tranh lưu niệm của quân và dân Thủ đô cho cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 936 |
“Cán bộ chiến sỹ huyện đảo Trường Sa còn có rất nhiều khó khăn phải vượt qua. Vì vậy những việc làm sắp tới của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội đối với Trường Sa không chỉ dừng ở những công trình, hiện vật cụ thể mà cần phải có những phong trào để làm sao để nhiều người dân, nhiều cấp, nhiều ngành hướng tới Trường Sa thân yêu. Qua đó giúp các chiến sỹ yên tâm hơn nơi biên giới hải đảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của mình”, bà Ngô Thị Doãn Thanh nói./.

