Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương tiếp xúc cử tri

Trong các ngày từ 21 và 24/6, tại nhiều tỉnh, thành phố, các đoàn đại biểu Quốc hội đã về các địa phương báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành trung ương.

Ngày 24/6, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo nhanh các nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XII đến đông đảo cử tri Hà Nam và dành nhiều thời gian tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kiến nghị tới Đoàn Đại biểu Quốc hội, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri xoay quanh các vấn đề ô nhiễm môi trường, giải quyết các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, sự lãng phí trong việc sử dụng đất tại một số khu công nghiệp, nhiều bức xúc của người dân bị cắt điện tràn lan, kéo dài ngày trong thời gian vừa qua...

Thay mặt Đoàn, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hứa tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước và các thành viên trong Đoàn dành nhiều thời gian trả lời nhiều câu hỏi của cử tri.

** Trong 2 ngày 23 và 24/6, Phó Thủ tướng- Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tiếp xúc với đông đảo cử tri quận Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cũng như  bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và thu, chi ngân sách Nhà nước của thành phố.

Liên quan đến tình hình thực tế tại địa phương, cử tri quận Ngũ Hành Sơn đề nghị các đại biểu Quốc hội thành phố xem xét và có ý kiến với Quốc hội về một số vấn đề về: công tác quản lý đất đai; nâng cao chất lượng các văn bản pháp quy nhằm hạn chế tình trạng ban hành chưa lâu đã có văn bản khác thay thế hoặc bổ sung sửa đổi; vấn đề an ninh trên biển, đảo; vấn đề tăng lương và bình ổn giá

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm. Đó là nợ nước ngoài của Việt Nam đang ở trong giới hạn cho phép; Vấn đề cho nước ngoài thuê rừng đã được chính phủ chỉ đạo kiểm tra và xử lý những địa phương làm không đúng quy định; Những bất hợp lý trong chính sách của nhà nước mà cử tri nêu sẽ được đại biểu Quốc hội thành phố gửi các bộ, ngành và trả lời cử tri bằng các văn bản.

**  Tại Quảng Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nghe cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức xúc như: Tình trạng mất điện liên tục làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Cử tri vùng miền núi cũng kiến nghị với các cấp trong việc giao đất giao rừng cho nhân dân gần 2 năm những hiện nay vẫn chưa có bìa đỏ cho nhân dân gây tranh chấp bức xúc.

Cử tri cũng kiến nghị với các đại biểu Quốc hội về vấn đề giáo dục hiện nay còn bất cập trong việc thi cử chưa đúng thực chất của vấn đề giáo dục bậc tiểu học. Suy thoái đạo đức của học sinh vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm.

Đồng thời, cử tri kiến nghị với Nhà nước về bảo hiểm y tế cho người nghèo cần được hỗ trợ thêm cho một số đối tượng có bệnh hiểm nghèo. Hạn chế trong việc khám chữa bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế. Một số y, bác sỹ trẻ tại các bệnh viên tuyến huyện, tỉnh chưa quan tâm đến bệnh nhân, thiếu đạo đức của người thầy thuốc.…

** Trong hai ngày 23, 24/6, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bắc Ninh chia làm 2 Tổ và tiến hành tiếp xúc với cử tri ở 8/8 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo, các cử tri đều nhất trí rằng, chương trình kỳ họp đề ra rất chặt chẽ; việc điều hành rõ ràng, khoa học, các đại biểu quốc hội đã rất trách nhiệm trong việc nêu câu hỏi chất vấn và trả lời những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, về kinh tế, xã hội đất nước được đặt ra, các câu hỏi nêu ra đã giảm “ tính địa phương”, trả lời ngắn, gọn, rõ ràng và ít né tránh hơn trước.

Cũng trong buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương: thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong kiến nghị một số vấn đề cụ thể và bức xúc như việc tìm giải pháp phù hợp để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường đã đến mức nghiêm trọng ở các làng nghề và các khu, cụm công nghiệp, vấn đề đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn bị thu hồi đất.

Cử tri các huyện Gia Bình, Lương Tài, Yên Phong, Thuận Thành, Tiên Du...kiến nghị Chính quyền các cấp, các ban quản lý hợp tác xã có giải pháp cụ thể và có hiệu quả việc khắc phụ hậu quả dịch bệnh tai xanh, sớm thực hiện các biện pháp cụ thể khôi phục đàn lợn để nông dân bớt khó khăn.

Sau khi trao đổi, làm rõ thêm những vấn đề cử tri nêu, các đại biểu hứa tổng hợp các ý kiến chính đáng của cử tri để chuyển tới Quốc hội trong thời gian tới.

** Tại Lào Cai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia thành 2 đoàn tiếp xúc cử tri tại 8 cụm xã của 4 huyện: Bảo Thắng, Bắc Hà, Văn Bàn, Si Ma Cai (Đoàn thứ nhất do Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Giàng Seo Phử, làm Trưởng đoàn và Đàon thứ hai do ông Sùng Chúng, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn).

Tại thị trấn Tằng Loỏng (Bảo Thắng), cử tri Trần Thị Băng đề nghị Quốc hội cần sớm có các giải pháp để nhân dân trong vùng giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Tằng Loỏng được tạo điều kiện giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống. Có hệ thống, giải pháp để sớm giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí, giải quyết cho nhân dân khu vực các nhà máy chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường di chuyển đến nơi ở mới. Có quy hoạch đầu tư tổng thể xây dựng khu công nghiệp để nhân dân yên tâm sản xuất.

 Một số cử tri ở Bảo Thắng cũng kiến nghị về việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác hội quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là chế độ cho đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi ở cơ sở chưa thoả đáng, có chế độ hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá theo thiết kế phù hợp với bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc, chế độ cho người nghèo vay vốn, đào tạo, sử dụng cán bộ giáo viên người dân tộc thiểu số…

Tại huyện Bắc Hà các cử tri kiến nghị về các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là vấn đề vấn đề môi trường, cần đầu tư nâng cấp đường giao thông liên thôn, liên xã, đưa nước sạch về các thôn bản đặc biệt khó khăn và các trường học, kéo điện lưới quốc gia, tăng cường kiểm tra, giám sát các nguồn vốn cho nhân dân vay phát triển kinh tế - xoá đói giảm nghèo…

Tại huyện Văn Bàn, một số vấn đề cử tri đã kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri trước đây, nhưng đến nay chưa được giải quyết thỏa đáng. Điển hình là chế độ đãi ngộ theo Quyết định 132 cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa bàn còn nhiều bất cập, cần sự vào cuộc mạnh hơn của chính quyền, các cấp, các ngành. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và xã chuẩn về y tế đang gặp trở ngại trong huy động các nguồn lực xã hội, đề nghị Nhà nước có cơ chế hỗ trợ cao hơn để công tác này đạt hiệu quả tốt nhất..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.