Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri

Đa số cử tri trong tỉnh đều quan tâm đến vấn đề đảm bảo đời sống cho nông dân khi chuyển đổi ngành nghề; đẩy mạnh xây dựng công trình giao thông nông thôn và bảo vệ nguồn nước tại một số nơi bị ô nhiễm...

Ngày 21/6, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hải Dương tiến hành tiếp xúc cử tri tại 3 huyện: Kinh Môn, Cẩm Giàng và Bình Giang để thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII và trả lời những vấn đề được cử tri trong tỉnh quan tâm.

Tại điểm tiếp xúc cử tri thuộc huyện Kinh Môn, ông Lê Đình Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã thông báo với cử tri về kỳ họp vừa qua Quốc hội đã xem xét, đánh giá về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008; xem xét quyết định về dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; xem xét Đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; công tác xây dựng pháp luật; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn…

Ông Lê Đình Khanh cũng thông báo kết quả, kiến nghị của cử tri về việc Nhà nước đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; giải pháp hỗ trợ cho người dân đảm bảo có lãi trong sản xuất nông nghiệp; đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng, áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi hiện đại để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài; công bố chất lượng, nhãn hiệu và giá cả thống nhất đối với sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, để người dân biết và mua sử dụng, tránh gặp hàng kém chất lượng, hàng giả gây thiệt hại cho sản xuất.

Tại các huyện Kinh Môn, Cẩm Giàng và Bình Giang, đa số các cử tri cho rằng, Nhà nước và chính quyền các cấp cần đầu tư thỏa đáng và đẩy mạnh tiến độ xây dựng công trình hạ tầng cơ sở vùng nông thôn, đảm bảo vệ sinh môi trường; Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, chỗ trợ về mua vật tư nông nghiệp, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp; đảm bảo đời sống của nông dân khi chuyển đổi ngành nghề...

Cử tri Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Chi bộ 3, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cần quan tâm hơn đến giao thông nông thôn tại những xã khó khăn và mong muốn Tỉnh uỷ cần xem xét nâng cao đời sống, chế độ đối với công an xã, dân quân tự vệ và những người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Cử tri Nguyễn Hữu Bả, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng kiến nghị về việc đảm bảo cung cấp điện cho những cơ sở sản xuất và kinh doanh trong những ngày nắng nóng; xem xét lại nguồn nước bị ô nhiễm tại một số nơi; đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cũng như đảm bảo ổn định cuộc sống cho những nông dân khi gia đình họ bị lấy đất nông nghiệp phục vụ cho việc xây dựng đường sá và các  công trình khác.

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Danh Trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, thẳng thắn của các cử tri về các vấn đề quan trọng của đất nước, liên quan đến đời sống sinh hoạt của người dân địa phương. Qua tổng hợp các ý kiến, Đoàn đại biểu Quốc hội ghi nhận và hứa sẽ chuyển những kiến nghị của cử tri đến các cơ quan Trung ương và địa phương xem xét và giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.