Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp nhận hơn 4.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức 347 cuộc tiếp xúc cử tri, 185 buổi tiếp công dân; thực hiện tiếp nhận, chuyển và đôn đốc cơ quan chức năng giải quyết hơn 4.000 đơn thư, khiếu nại, tố cáo…

Nhân dịp 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2021), sáng nay (12/1), Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức họp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội của thành phố.

Tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM ôn lại truyền thống 75 năm phát triển của Quốc hội Việt Nam; đồng thời khẳng định sự đóng góp của nhiều thế hệ đại biểu Quốc hội TPHCM vào thành quả chung của Quốc hội cả nước. 

Các đại biểu Quốc hội TPHCM qua các thời kỳ đã hoạt động tích cực, trách nhiệm, làm tốt chức năng của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân thành phố; các hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri ngày càng thiết thực; nhiều kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội được các cơ quan nhà nước xem xét, tiếp thu và điều chỉnh trong quá trình điều hành và ban hành chính sách chung.

Riêng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức 112 hội nghị, hội thảo lấy ý kiến xây dựng luật; tổ chức 347 cuộc tiếp xúc cử tri, tổ chức 32 nội dung giám sát, khảo sát; tổ chức 185 buổi tiếp công dân, thực hiện tiếp nhận, chuyển và đôn đốc cơ quan chức năng giải quyết hơn 4.000 đơn thư, khiếu nại, tố cáo…

Dấu ấn trong nhiệm kỳ qua của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM là cùng với chính quyền thành phố kiến nghị, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua các Nghị quyết như: Thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM; tổ chức Chính quyền đô thị tại TPHCM và Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, trong thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới, kề vai sát cánh cùng chính quyền thành phố làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình; làm cho công tác tiếp cử tri thiết thực hơn; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xây dựng pháp luật, nắm bắt thực tiễn phong phú của thành phố để đóng góp vào ý chí chung của Quốc hội cả nước: "Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dưới sự lãnh đạo của Thành ủy sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ theo luật định, xứng đáng là đại biểu nhân dân của Thành phố anh hùng, đại biểu của Thành phố được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn kính yêu"./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng dự cuộc gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng dự cuộc gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã tổ chức 156 hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến 71 dự án Luật, tham gia trên 40 cuộc hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Luật.

Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Chủ tịch Quốc hội dự họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ đã tổ chức 156 hội nghị tiếp xúc cử tri lấy ý kiến 71 dự án Luật, tham gia trên 40 cuộc hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Luật.

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quyết tâm đổi mới vì cử tri
75 năm Quốc hội Việt Nam: Quyết tâm đổi mới vì cử tri

VOV.VN - Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động, thực hiện có hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân”.

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quyết tâm đổi mới vì cử tri

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quyết tâm đổi mới vì cử tri

VOV.VN - Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động, thực hiện có hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân”.