Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri
Trong 1.529 kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII, 2 kiến nghị của cử tri Hải Dương đã được đưa vào Luật và đã được giải đáp thỏa đáng.
Hôm nay (1/12), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã đi tiếp xúc cử tri tại 3 huyện Gia Lộc, Cẩm Giàng và Nam Sách.
Tại các điểm tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Văn Hiền đã thông báo vắn tắt tới đại diện cử tri kết quả của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri Hải Dương.
![]() |
|
Tổng Giám đốc Đài TNVN Vũ Văn Hiền thông báo kết quả kỳ họp tới cử tri xã Cẩm Đông (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) |
Về kết quả của kỳ họp thứ 6, ngoài việc thông qua 7 dự án Luật, cho ý kiến đối với 11 dự án Luật khác và thông qua 2 Nghị quyết về chủ trương đầu tư Nhà máy thủy điện Lai Châu và Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, ông Vũ Văn Hiền cũng đã thông báo tới cử tri của tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của năm 2010 đã được Quốc hội thông qua. Đó là tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn năm 2009, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010.
Ông Vũ Văn Hiền cũng cho biết, trong 1.529 kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII, 2 kiến nghị của cử tri Hải Dương đã được đưa vào Luật và đã được giải đáp thỏa đáng. Đó là Luật Người cao tuổi đã được Quốc hội thông qua với sự điều chỉnh mức bảo trợ xã hội cho người cao tuổi từ 80 tuổi thay vì mức từ 85 tuổi (theo quy định tại Pháp lệnh người cao tuổi). Cùng với Luật Người cao tuổi, Quốc hội đã thông qua Luật Dân quân tự vệ, với nhiều nội dung được thông qua là những kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương.
Phát biểu ý kiến tại các điểm tiếp xúc, đa số cử tri của tỉnh Hải Dương đều bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, cũng như các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, cử tri cho rằng, nhiều phiên chất vấn nhiều Bộ trưởng còn trả lời chung chung, đề nghị Quốc hội chấn chỉnh để trả lời chất vấn rõ và vào trọng tâm hơn, đồng thời tiếp tục đổi mới cách theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng.
![]() |
Nhiều cử tri kiến nghị Quốc hội cải tiến hơn nữa chương trình làm việc của kỳ họp, tăng thời gian cho các ĐBQH chất vấn Chính phủ và các thành viên Chính phủ; đề nghị chủ tọa khi điều hành phiên chất vấn yêu cầu các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn phải được làm rõ đến tận cùng trách nhiệm của ai, biện pháp và thời gian khắc phục.
Cử tri Nguyễn Văn Lập (xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng) bày tỏ sự phấn khởi khi Quốc hội thông qua Luật Người cao tuổi với việc điều chỉnh độ tuổi của người cao tuổi để được hưởng bảo trợ xã hội. Ông Lập cho biết, nghe được thông tin này, các thành viên trong CLB người cao tuổi của xã đều rất vui, cùng nhau tập thể dục, đảm bảo sức khỏe chờ đến ngày luật có hiệu lực.
Cử tri Ngô Văn Huy (xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng) đề nghị Chính phủ tăng cường chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh về công tác kiểm tra ô nhiễm môi trường tại các Khu công nghiệp; đồng thời có chính sách hỗ trợ các hộ dân bàn giao đất nông nghiệp cho việc xây dựng khu công nghiệp, giúp con em họ được đào tạo đúng ngành nghề để có thể vào làm tại các Khu công nghiệp đóng trên địa phương mình.
Cử tri Hoàng Văn Điển (thị trấn Lai Cách) phản ánh nhiều dự án thu hồi đất nông nghiệp của dân thị trấn từ năm 2003 đến nay vẫn là bãi đất hoang gây lãng phí. Cử tri Vương Đức Minh (xã Tân Trường) đề nghị Chính phủ cần có giải pháp mạnh mẽ phát triển kinh tế nông thôn, ban hành chính sách đối với nông dân sản xuất lúa, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hoạch, chế biến, bảo quản và tạo đầu ra cho nông sản; thành lập các trạm thu mua nông sản của nông dân, tránh tình trạng tư thương ép giá; có chính sách bình ổn, trợ giá vật tư nông nghiệp để nhân dân an tâm sản xuất có lãi; hỗ trợ nông dân về vốn, cây trồng, con giống... và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp đối với vùng sản xuất nông nghiệp không hiệu quả, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho nông dân khi chuyển đổi cơ cấu.
Cử tri Vũ Văn Ba, đại diện cho cử tri xã Cẩm Phúc, tiếp tục đề nghị Nhà nước tăng cường hơn nữa công tác quản lý đối với vật tư nông nghiệp, khắc phục tình trạng thuốc trừ sâu giả, phân bón giả, cây, con giống giả như hiện nay gây thiệt hại lớn cho người nông dân; kiểm tra, quản lý quá trình lưu thông và phân phối các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tránh tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, giá khống trôi nổi trên thị trường như hiện nay, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chất lượng.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Danh Trình, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội hứa sẽ tập hợp các kiến nghị cử tri gửi tới các ban, ngành có trách nhiệm để xem xét giải quyết./.

