Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Đắc Lắc
(VOV) - Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị tỉnh Đắc Lắc đôn đốc các cấp các ngành thực hiện tốt quy chế đấu thầu.
Chiều nay (15/3), Đoàn giám sát của Ủy Ban thường vụ Quốc hội do ông Trần Văn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng.
Theo đánh giá của Đoàn giám sát, vốn trái phiếu Chính phủ ở Đắc Lắc được thực đúng mục đích; nguồn vốn tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các lĩnh vực thiết yếu của tỉnh như hệ thống giao thông, thủy lợi, y tế, trường học…Trong số 78 dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư trên 3 nghìn 360 tỷ đồng, đến nay đã có 26 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giai đoạn từ 2006-2012, dù kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao nhưng không có dự án, công trình nào phải tạm dừng, đình hoãn tiến độ thực hiện hoặc chuyển đổi hình thức đầu tư.
Tại buổi làm việc, ông Trần Văn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, đề nghị tỉnh Đắc Lắc đôn đốc các cấp các ngành thực hiện tốt quy chế đấu thầu.
Ông cũng đề nghị cùng với đó là tăng cường giám sát, đánh giá đầu tư và kiểm tra đấu thầu để hoàn thành nhanh và bền vững các công trình tránh thất thoát lãng phí, qua đó nâng cao hiệu quả vốn trái phiếu Chính phủ.
“Đề nghị tỉnh tăng cường quản lý việc sử dụng nguồn vốn theo đúng luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, từ các khâu phê duyệt, thẩm định các dự án, danh mục các dự án, các khâu đấu thầu, tư vấn giám sát, đặc biệt lưu ý đến năng lực của các nhà thầu,” ông Trần Văn nói. “Giải quyết dứt điểm các vướng mắc của các dự án, đặc biệt là việc giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ và giải ngân đúng kế hoạch, không để xảy ra tình trạng phải điều chỉnh mức đầu tư do trượt giá hoặc do chậm tiến độ. Cần phải lưu ý đến một số yếu tố tiềm ẩn lãng phí trong việc lập thẩm định phê duyệt các dự án, danh mục các dự án đầu tư, đặc biệt là khả năng cân đối ngân sách trong khi vốn của chúng ta đang còn thiếu rất nhiều.”/.