Đoàn kết để ứng phó với biến đổi khí hậu
Chiều 29/10, tại Khách sạn Intercontinental, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã có cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội.
>> Quan hệ Việt Nam- Liên Hợp Quốc đã đi vào chiều sâu
Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thư ký Ban Ki-moon khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác giữa LHQ và ASEAN cũng như bày tỏ tin tưởng khả năng thành công của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs).
Mở đầu bài phát biểu, ông Ban Ki-moon bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với Chính phủ, nhân dân Indonesia và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân của thảm họa động đất gây sóng thần.
Ông Ban Ki-moon khẳng định, LHQ sẵn sàng chia sẻ với Chính phủ Indonesia trong thời điểm khó khăn này. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh những thảm họa thiên tai đã và đang xảy ra ở nhiều nước như sóng thần, bão, lũ lụt càng cho thấy các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để phòng chống biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả của thiên tai.
|
Nghe thêm tin âm thanh tại đây
|
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói: “Tôi đã có cuộc thảo luận sâu rộng với các nhà lãnh đạo của Việt Nam như: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm về sự hợp tác giữa Việt Nam và LHQ để cùng nhau đối phó với những khó khăn, thách thức trong đó có các vấn đề phát triển và biến đổi khí hậu. Tôi đã khẳng định những thành tích mà Việt Nam đã đạt được trong nỗ lực thực hiện MDGs. Tôi tin tưởng rằng Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục bước tiến này và có thể đạt được tất cả MDGs vào năm 2015”.
Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết, ông hài lòng nhận thấy LHQ và Việt Nam đã có thể duy trì một mối quan hệ phát triển mạnh mẽ và mối quan hệ đó còn có thể phát triển hơn nữa trong tương lai.
Trả lời phỏng vấn báo chí liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nêu rõ: “Đây là một thách thức toàn cầu. Ngày nay, nhiều hình thái khí hậu cực kỳ khắc nghiệt đã xuất hiện, ngay ở châu Á đã có những trận lũ lụt, động đất nặng nề, rồi sóng thần, mực nước biển dâng cao... Tất cả những điều này là hậu quả của biến đổi khí hậu. Nếu như chúng ta không có hành động để nhanh chóng xử lý những vấn đề này thích đáng thì sẽ rất khó khăn để duy trì Trái Đất bền vững. Chúng ta phải đoàn kết toàn cầu và ứng phó với thách thức này, phải có quyết tâm chính trị mạnh mẽ”./.
|
- Việt Nam, 1 trong 5 nước sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất do biến đổi khí hậu. |