Đoàn Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thăm, làm việc tại Nauy

VOV.VN-Chuyến thăm của Đoàn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nghị viện, hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Nauy về tư pháp và hợp tác song phương nói chung

Đoàn Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam, do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền làm Trưởng đoàn, đã thăm làm việc tại Nauy từ ngày 18-22/4, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác nói chung giữa hai nước, đồng thời trao đổi và tham khảo kinh nghiệm của Nauy về hoạt động giám sát của Quốc hội, về tòa án gia đình và người chưa thành niên, lĩnh vực thi hành án, luật sư công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nauy Marit Nybakk (thứ tư từ trái sang) cùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Đình Quyền và các thành viên của Đoàn

Trong thời gian thăm làm việc tại Nauy, Đoàn đã tiếp kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Nauy- bà Marit Nybakk, gặp làm việc với Đại diện Ủy ban Giám sát và Hiến pháp của Quốc hội Nghị sỹ Erik Skute.

Đoàn đã có cuộc gặp làm việc với Chánh án Tòa án Tối cao-bà Toril Marie Øie và một số thẩm phán của Tòa án Tối cao.

Tại Bộ Tư pháp và Công an, Đoàn đã có cuộc gặp làm việc với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công an- ông Anders Amundsen và một số đại diện Vụ Dân sự của Bộ Tư pháp và Công an. Đồng thời, Đoàn đã thăm và làm việc tại Hiệp hội Luật sư Nauy ở Oslo, Tòa án vùng Moss và Trung tâm cải tạo của Na Uy (ở gần Oslo).

Trong các cuộc trao đổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ, hợp tác của Nauy dành cho Việt Nam trong những năm qua, trong đó có lĩnh vực pháp luật; giới thiệu về thành tựu của Việt Nam về xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, bảo vệ các quyền cơ bản của con người trong quy định của Hiến pháp và trong lĩnh vực hoạt động tư pháp; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội và hợp tác nói chung giữa hai nước trên các lĩnh vực khác nhau.

Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Nauy- bà Marit Nybakk đánh giá cao thành tựu của Việt Nam về phát triển, xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp, bảo vệ các quyền con người; chia sẻ tầm quan trọng của hoạt động giám sát của Quốc hội, và vai trò của Quốc hội trong việc bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Bà bày tỏ vui mừng về thành quả tốt đẹp của 45 năm quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị và hợp tác Nauy và Việt Nam (1971-2016).

Bà Nybakk cho rằng, hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, và bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sẽ ngày càng được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

Phía Nauy đã giới thiệu về tổ chức, chức năng và kinh nghiệm của Quốc hội về giám sát, sửa đổi Hiến pháp; chức năng và hoạt động của Tòa án Tối cao, đặc biệt là vấn đề bảo đảm quyền con người trong hoạt động của Tòa án Tối cao; chức năng và hoạt động của Bộ Tư pháp và Công an liên quan đến bảo đảm thi hành án hình sự và dân sự, vấn đề quản lý luật sư;  tổ chức và hoạt động tố tụng, xét xử các vụ kiện về gia đình và người chưa thành niên; vấn đề bảo đảm thi hành án; tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Luật sư Nauy và cơ chế bảo vệ các quyền con người; cơ chế nhà nước bảo đảm cho người dân có quyền có luật sư bảo vệ quyền lợi trong quá trình điều tra, xét xử.

Chánh án Tòa án Tối cao Toril Marie Øie (thứ ba từ trái sang, hàng thứ nhất) và một số Thẩm phán TATC Nauy cùng Đoàn Ủy ban Tư pháp Quốc hội

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Nauy, Đoàn Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã đến thăm và trao đổi với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nauy. Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã thông báo với Đoàn những phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nauy- bà Erna Solberg tháng 4/2015.

Thành công tốt đẹp của chuyến thăm làm việc của Đoàn Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam góp phần kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Nauy, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nghị viện, hợp tác giữa hai nước về tư pháp và hợp tác song phương nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tư pháp Hungary: Chúng tôi có thể học từ Việt Nam
Bộ trưởng Tư pháp Hungary: Chúng tôi có thể học từ Việt Nam

VOV.VN - Ông Trocsanyi - Bộ trưởng Tư pháp Hungary, đánh giá cao vị trí của Việt Nam đối với Hungary và tinh thần “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” của Việt Nam.

Bộ trưởng Tư pháp Hungary: Chúng tôi có thể học từ Việt Nam

Bộ trưởng Tư pháp Hungary: Chúng tôi có thể học từ Việt Nam

VOV.VN - Ông Trocsanyi - Bộ trưởng Tư pháp Hungary, đánh giá cao vị trí của Việt Nam đối với Hungary và tinh thần “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” của Việt Nam.

Thành tựu cải cách tư pháp nổi bật của Tòa án nhân dân
Thành tựu cải cách tư pháp nổi bật của Tòa án nhân dân

Tiếp tục lộ trình cải cách tư pháp, công việc của các Tòa án trong năm 2016 và năm tiếp theo là rất lớn, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân ngày càng cao.

Thành tựu cải cách tư pháp nổi bật của Tòa án nhân dân

Thành tựu cải cách tư pháp nổi bật của Tòa án nhân dân

Tiếp tục lộ trình cải cách tư pháp, công việc của các Tòa án trong năm 2016 và năm tiếp theo là rất lớn, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân ngày càng cao.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư với Nauy
Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư với Nauy

Chiều 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Kjell Magne Storlokken, Đại sứ Vương quốc Nauy đến chào từ biệt, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư với Nauy

Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư với Nauy

Chiều 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Kjell Magne Storlokken, Đại sứ Vương quốc Nauy đến chào từ biệt, nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với New Zeland và Nauy
Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với New Zeland và Nauy

Chiều 4/9, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền New Zeland tại Việt Nam Heather Mhairi Riddell và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Nauy tại Việt Nam Stale Torstein Risa đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp mới sang nhận công tác.

Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với New Zeland và Nauy

Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với New Zeland và Nauy

Chiều 4/9, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền New Zeland tại Việt Nam Heather Mhairi Riddell và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Nauy tại Việt Nam Stale Torstein Risa đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp mới sang nhận công tác.

Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Nhà vua Nauy
Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Nhà vua Nauy

Nhà vua Harald đánh giá cao những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập...

Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Nhà vua Nauy

Đại sứ Việt Nam trình Quốc thư lên Nhà vua Nauy

Nhà vua Harald đánh giá cao những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập...

Chủ tịch nước chỉ đạo công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp
Chủ tịch nước chỉ đạo công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp

VOV.VN - Sáng 9/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai công tác năm 2016.

Chủ tịch nước chỉ đạo công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp

Chủ tịch nước chỉ đạo công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp

VOV.VN - Sáng 9/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai công tác năm 2016.

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ
Chủ tịch nước chủ trì phiên họp 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ

VOV.VN - Phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ tập trung cho ý kiến về Đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ

Chủ tịch nước chủ trì phiên họp 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ

VOV.VN - Phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TƯ tập trung cho ý kiến về Đề án phòng chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư