Đời sống của người dân từng bước được nâng cao
Cử tri Đắk Lắk phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời mong muốn được nâng cao đời sống hơn nữa
Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 80.000 ha cà phê, trong đó diện tích cà phê của người dân chiếm 80%. Trong những năm gần đây, giá cà phê luôn biến động theo chiều hướng bất lợi cho nông dân, trong khi giá phân bón, nhân công lại không ngừng tăng. Nếu tính theo giá hiện nay (khoảng 25.000 đồng/kg), trừ chi phí, người trồng cà phê không có lời. Mặt khác, đại bộ phận người nông dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số chưa nắm bắt tốt khoa học kỹ thuật, cách chọn loại giống cây trồng còn mang tính phong trào, nên rủi ro là không tránh khỏi. Được định hướng sản xuất và hỗ trợ vốn để người dân yên tâm phát triển kinh tế là mong muốn của nhiều cử tri.
Cử tri Ma Ngoan, buôn Chui Lui, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, trình độ nhận thức của người dân chưa được đồng đều, nhất là về mặt khoa học nên đời sống của người dân còn khó khăn. Chủ yếu người dân khu vực Tây Nguyên trồng cà phê nhưng trình độ thâm canh còn hạn chế. Mặt khác, về giá cả sản phẩm đầu ra còn bấp bênh dẫn đến đời sống của người dân khó khăn. Đề nghị Đảng và Nhà nước cần quan tâm hơn về trợ giá sản phẩm cho người dân để đời sống của người dân từng bước được nâng cao.
Vừa qua, Chính phủ ban hành quyết định hỗ trợ vốn vay với lãi xuất ưu đãi cho nông dân, chính sách này đã tạo điều kiện cơ giới hóa nông nghiệp, giúp nông dân đẩy mạnh đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, để tiếp cận nguồn vốn, người dân phải có tài sản thế chấp, nhưng tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà gây nhiều phiền hà, khó khăn cho người dân.
Theo cử tri Nguyễn Hoàng Đậu, thôn 5 thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, hiện nay bức xúc nhất là vấn đề về quyền sử dụng đất. Việc này ảnh hưởng đến quyền lợi và cuộc sống của người dân. Vì thế, Quốc hội nên xem xét và thảo luận kỹ về vấn đề này.
Một vấn đề khác cũng được đông đảo cử tri Đắk Lắk quan tâm là việc đầu tư cho giáo dục. Theo cử tri Ma Thăm, ở buôn Sút, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, mặc dù Đảng và Nhà nước đã quan tâm miễn giảm học phí, cấp sách giáo khoa cho học sinh dân tộc thiểu số, nhưng một thực tế, học sinh phải đóng nhiều loại quỹ khác nhau như quỹ hội phụ huynh, quỹ bảo dưỡng thiết bị học tập, quỹ lớp, quỹ mua đồng phục. Cử tri Ma Thăm kiến nghị, Quốc hội cần quan tâm hơn nữa đối với giáo dục tại chỗ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt khác, khi học xong các em cũng cần được hỗ trợ tìm kiếm việc làm./.