Đồng Tháp cần nắm bắt cơ hội phát triển hạ tầng giao thông

VOV.VN-Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tính toán để phát triển khi các dự án hạ tầng giao thông như cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh...

Chiều 10/9, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số, Bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chỉ chốt tỉnh Đồng Tháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Một trong những yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với tỉnh Đồng Tháp là tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân.

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan khẳng định: từ đầu năm đến nay, kinh tế-xã hội của Đồng Tháp tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp đổi mới từng bước theo phương thức tiên tiến, gắn với tiêu thụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân, nhất là mô hình cánh đồng liên kết sản xuất khép kín từ cung ứng vật tư - tiêu thụ nông sản đến chế biến và xuất khẩu. Giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng Tháp trong 9 tháng qua cũng tăng gần 7% so với cùng kỳ gắn với nâng cao hiệu quả theo chuỗi giá trị ngành hàng và phát triển sản phẩm mới. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu liên tục với tinh thần trách nhiệm và những kết quả phát triển kinh tế-xã hội khá toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp. Nổi rõ là kinh tế liên tục duy trì đà tăng trưởng cao trong bối cảnh khó khăn, sản lượng lương thực năm nay tăng 100 nghìn tấn…

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ…triển khai đồng bộ, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Thủ tướng chia sẻ khó khăn, thách thức mà lãnh đạo Đồng Tháp cần phải tiếp tục năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế để tập trung khắc phục trên cơ sở thực tiễn liên quan đến tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp; cơ cấu nông nghiệp cũng chuyển dịch chậm; thu nhập bình quân đầu người còn thấp hơn bình quân chung cả nước; tỷ lệ hộ nghèo còn cao…Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tập trung rà soát, chỉ đạo quyết liệt nhằm đạt các chỉ tiêu cao nhất trên các lĩnh vực đã đề ra trong năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: tỉnh Đồng Tháp cần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất đối với từng doanh nghiệp cụ thể trong từng lĩnh vực về lúa gáo, cá tra, về sản xuất cùng ngồi lại với ngân hàng để cùng xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất để sản xuất phục hồi không chỉ còn lại mấy tháng đây mà còn cho năm 2014; hỗ trợ hỗ nông dân để sản xuất liên tục có hiệu quả. Chuyển dịch nông nghiệp là cả quá trình, Đồng Tháp không trồng lúa thì trồng gì, giờ dừng lại thì trồng cái gì, trồng ngô có được không, bán được không, trồng đậu để thay thế nhập khẩu được không, làm thay hết sao được. Các cán bộ tỉnh cần tính toán hỗ trợ người nông dân, trước hết là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, hỗ trợ sản xuất là cái gốc của nền kinh tế mà Chính phủ đã làm miễn giảm thuế, hạ lãi suất… mà đi vào cuộc sống là địa phương.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: tiềm năng, lợi thế lớn nhất của Đồng Tháp là nông nghiệp, nhất là lúa, cá và trái cây mà quan trọng nhất là đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò trực tiếp, quan trọng trong tiêu thụ nên cần phải có cơ chế, chính sách để hỗ trợ và khuyến khích. Chính phủ sẵn sàng ban hành chính sách nhằm phát triển mạnh quy trình sản xuất mới gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ, đồng thời khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến cũng như tăng cường nghiên cứu giống mới để tăng năng suất, chất lượng…Cùng với rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; chăm lo phát triển giáo dục, y tế, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới…

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cần nắm bắt cơ hội, tính toán để phát triển khi các dự án hạ tầng giao thông thiết yếu đưa vào sử dụng như cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh, đường cao tốc...; đồng thời tính toán thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động, đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương đã nêu ý kiến định hướng giải quyết các kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp, nhất là liên quan đến hỗ trợ kinh phí xây dựng một số công trình giao thông, y tế, thủy lợi trọng điểm cũng như đầu tư phát triển các xã biên giới...Nhân dịp về thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dâng hương tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Cao Lãnh. Đây là công trình ghi ơn cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho yêu nước và là thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy
Đồng Tháp thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy

(VOV) - Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Tháp là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đồng Tháp thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy

Đồng Tháp thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy

(VOV) - Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Tháp là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đồng Tháp: Kiểm điểm phải nhìn thẳng vào sự thật
Đồng Tháp: Kiểm điểm phải nhìn thẳng vào sự thật

(VOV) -Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện đợt kiểm điểm, phê bình theo tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khác quan, nhìn thẳng vào sự thật

Đồng Tháp: Kiểm điểm phải nhìn thẳng vào sự thật

Đồng Tháp: Kiểm điểm phải nhìn thẳng vào sự thật

(VOV) -Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện đợt kiểm điểm, phê bình theo tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khác quan, nhìn thẳng vào sự thật

Đồng Tháp thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương
Đồng Tháp thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương

(VOV) -Huy động được nhiều lực lượng tham gia trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn xã hội

Đồng Tháp thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương

Đồng Tháp thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương

(VOV) -Huy động được nhiều lực lượng tham gia trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn xã hội

Đồng Tháp là điểm đến đầu tư hấp dẫn
Đồng Tháp là điểm đến đầu tư hấp dẫn

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Tỉnh Đồng Tháp là tâm điểm của đồng bằng sông Cửu Long, điểm đến đầu tư hấp dẫn với nhiều tiềm năng lớn về phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ - du lịch.

Đồng Tháp là điểm đến đầu tư hấp dẫn

Đồng Tháp là điểm đến đầu tư hấp dẫn

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Tỉnh Đồng Tháp là tâm điểm của đồng bằng sông Cửu Long, điểm đến đầu tư hấp dẫn với nhiều tiềm năng lớn về phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ - du lịch.

Đảng, Nhà nước ghi nhớ công lao của những người dân Đồng Tháp
Đảng, Nhà nước ghi nhớ công lao của những người dân Đồng Tháp

Chiều 14/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp 40 đại biểu là lão thành cách mạng, thương bệnh binh, người có công, thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Đồng Tháp nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào lăng viếng Bác Hồ.

Đảng, Nhà nước ghi nhớ công lao của những người dân Đồng Tháp

Đảng, Nhà nước ghi nhớ công lao của những người dân Đồng Tháp

Chiều 14/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp 40 đại biểu là lão thành cách mạng, thương bệnh binh, người có công, thân nhân liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Đồng Tháp nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào lăng viếng Bác Hồ.

Ông Trương Tấn Sang thăm và chúc tết tỉnh Đồng Tháp
Ông Trương Tấn Sang thăm và chúc tết tỉnh Đồng Tháp

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đến viếng, thắp hương tưởng niệm tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Ông Trương Tấn Sang thăm và chúc tết tỉnh Đồng Tháp

Ông Trương Tấn Sang thăm và chúc tết tỉnh Đồng Tháp

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đến viếng, thắp hương tưởng niệm tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Đồng Tháp sẽ lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh
Đồng Tháp sẽ lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh

(VOV) -Sáng nay (3/7), kỳ họp lần thứ 6 của HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá VIII đã khai mạc.

Đồng Tháp sẽ lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh

Đồng Tháp sẽ lấy phiếu tín nhiệm 14 chức danh

(VOV) -Sáng nay (3/7), kỳ họp lần thứ 6 của HĐND tỉnh Đồng Tháp khoá VIII đã khai mạc.