Đồng Tháp cần phát huy thế mạnh về lúa và thuỷ sản
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Miền Tây Nam bộ, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp.
Phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Tháp tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những lợ thế để Đồng Tháp tập trung phát triển mạnh công nghiệp chế biến và công nghiệp công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất nông nghiệp.
Sau khi thị sát một số cơ sở kinh tế xã hội, nghe lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội trong năm 2008 và 2 tháng đầu năm nay và ý kiến của các bộ, ngành trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 15,56% trong năm ngoái, trở thành địa phương đứng đầu các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Thủ tướng cũng đánh giá cao tỉnh Đồng Tháp đã nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của Trung ương thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Các ngân hàng thương mại tại Đồng Tháp đã hỗ trợ lãi suất vay vốn cho trên 8.000 khách hàng, bảo lãnh cho 55 doanh nghiệp vay vốn và trên 3.400 lượt doanh nghiệp được giảm và giãn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý tỉnh Đồng Tháp cần phát huy hơn nữa lợi thế để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng năng suất, chất lượng và hiệu quả, nhất là trong sản xuất nông nghiệp mà lợi thế lớn nhất đó là sản lượng lúa và cá tra.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp cần tập trung chỉ đạo phát triển mạnh công nghiệp chế biến lúa và cá tra, công nghiệp công nghệ cao phục vụ nông nghiệp từ cây, con giống đến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và Tổng công ty lương thực miền Nam và miền Bắc cùng với tỉnh Đồng Tháp tính toán đầu tư phát triển đồng bộ mạng lưới kho chứa lương thực tại Đồng Tháp.
Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tập trung quyết liệt giải ngân hết trên 3 nghìn tỷ đồng các nguồn vốn đầu tư trong năm nay, gắn với chất lượng công trình và không để xảy ra tiêu cực. Thủ tướng nhấn mạnh: Có tiền mà không làm được là chúng ta có lỗi với dân. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện đồng bộ, đồng thời các chính sách mà Chính phủ đã ban hành, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, việc làm và đời sống của người nghèo.
Thủ tướng yêu cầu từ nay đến năm 2010, tại mỗi huyện của Đồng Tháp phải có được một trường trung cấp nghề. Đây là hướng đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho tỉnh. Thủ tướng cũng chỉ đạo tỉnh Đồng Tháp nắm chắc các chính sách kích cầu đầu tư, chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ tiếp tục cụ thể hóa chính sách đi vào cuộc sống gắn với kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển khai, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương đã cho ý kiến về một số kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp về cơ chế, nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng mô hình cụm công nghiệp nông thôn khép kín, xây dựng hệ thống kho lạnh, tạm trữ thủy sản chế biến nhằm hạn chế thiệt hại khi thị trường biến động.
Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dâng hương tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc một nhà nho yêu nước và là thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến thăm cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và một số cơ sở kinh tế của tỉnh Đồng Tháp./.