Đồng Tháp đề ra 5 khâu đột phá và 18 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ mới, tỉnh Đồng Tháp quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tiên phong, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp diễn ra từ 17 đến 20/10 đã họp phiên bế mạc. Đại hội đã đề ra 18 chỉ tiêu quan trọng và 5 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Tỉnh Đồng Tháp quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tiên phong, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu quả, phục vụ nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%.

Trong 18 chỉ tiêu, Đồng Tháp đề ra là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5%; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 8 - 10%/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% theo chuẩn mới; có 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% xã nông thôn mới nâng cao đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số ở 3 lĩnh vực là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đối với 5 khâu đột phá, Đồng Tháp xác định phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, du lịch gắn kết hài hoà với phát triển đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp; phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp.

Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, mỗi thành viên trong Ban Chấp hành nhận thức sâu sắc để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, khát vọng vươn lên mãnh liệt của toàn Đảng bộ. Trong đó, Ban Chấp hành phải là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, tiên phong, dẫn dắt vượt qua những khó khăn, thách thức, nắm bắt mọi cơ hội để đạt được những thành công trên các mặt công tác.

"Một Đồng Tháp phát triển giàu đẹp hơn, hình ảnh người Đồng Tháp ngày thêm nghĩa tình, năng động, sáng tạo, chất lượng cuộc sống của người dân Đồng Tháp ngày một nâng cao, là kỳ vọng, đòi hỏi của mọi người dân Đồng Tháp cũng là trách nhiệm to lớn mà Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI phải phấn đấu thực hiện. Kêu gọi đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân tỉnh nhà cùng tham gia thực hiện", Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh.

Trước đó, tại phiên khai mạc, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ủng đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ với số tiền hơn 130 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI với số phiếu đạt 100%.

Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI với số phiếu đạt 100%.

Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung
Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Trước tình hình mưa lũ nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Lai Châu quyết định ngừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng và dự kiến phát động lễ ủng hộ đồng bào miền Trung ngay tại đại hội. 

Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung

Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Trước tình hình mưa lũ nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Lai Châu quyết định ngừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng và dự kiến phát động lễ ủng hộ đồng bào miền Trung ngay tại đại hội. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần XII diễn ra từ 26 đến 28/10
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần XII diễn ra từ 26 đến 28/10

VOV.VN - Đại hội Đại biểu tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 26-28/10 với sự tham dự của 345 đại biểu đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần XII diễn ra từ 26 đến 28/10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần XII diễn ra từ 26 đến 28/10

VOV.VN - Đại hội Đại biểu tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 26-28/10 với sự tham dự của 345 đại biểu đại diện cho hơn 35.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.