Đồng ý điều chỉnh 4 nội dung liên quan Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

VOV.VN - Chính phủ đề nghị lùi thời gian cho ý kiến và thông qua đối với 1 dự án luật; bổ sung 3 dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 32. Diễn ra trong 4 ngày, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào 18 nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 4 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về 3 nhóm vấn đề với 18 nội dung, cũng như cho ý kiến bằng văn bản với 3 nội dung.

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (trong đó có xem xét đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

“Sau khi Đảng đoàn Quốc hội có đề án tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội thì có đề xuất sớm sửa đổi bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Dự án luật này được giao cho Hội đồng dân tộc chủ trì và đến nay đủ điều kiện trình cho ý kiến”.

Trong chiều nay, Ủy ban TVQH cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2024 đối với 11 dự án, dự thảo.

Điều hành phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh đối với 4 dự thảo để kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 (dự kiến khai mạc vào tháng 5/2024).

Cụ thể, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Chính phủ cũng đề nghị bổ sung vào Chương trình 2 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp: Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Một dự án luật khác cũng được Chính phủ đề nghị đưa vào chương trình để báo cáo Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 là Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, việc đề nghị lùi thời gian cũng như bổ sung nội dung vào chương trình đều được các cơ quan liên quan có ý kiến thống nhất trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay.

“Chủ tịch Quốc hội trong kết luận giao ban Quý I đã nhấn mạnh, từ nay trở đi, cái nào đưa vào chương trình rồi mới xem xét nội dung, không làm “2 trong 1” – ông Nguyễn Khắc Định lưu ý.

Trước ý kiến còn băn khoăn về tên gọi “Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ trình đúng như tên gọi hiện nay, trong quá trình Quốc hội thảo luận có thể đề nghị sửa cho phù hợp.

Còn với nghị quyết liên quan đến cơ chế đặc thù cho Nghệ An, Đảng đoàn Quốc hội đồng ý thêm chữ “bổ sung” để tránh trùng với tên gọi hiện nay, tức sẽ là Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại phiên họp nhấn mạnh, thời gian vừa qua xảy ra nhiều sự việc đặc biệt nghiêm trọng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát cũng chỉ ra nhiều hạn chế bất cập, cần thiết sớm trình Quốc hội sửa luật Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, để nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cũng như tăng cường các biện pháp quản lý, rõ trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo sự đồng bộ trong các quy định của các luật liên quan.

Sau khi thảo luận, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết đồng ý việc điều chỉnh các nội dung như tờ trình của Chính phủ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị khẩn trương hoàn thiện nghị quyết về vấn đề này để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trong ngày mai (16/4).

Khai mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Phát biểu khai mạc Phiên họp 32, chiều 15/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 4 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về 3 nhóm vấn đề với 18 nội dung, cũng như cho ý kiến bằng văn bản với 3 nội dung.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Phát biểu khai mạc Phiên họp 32, chiều 15/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 4 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về 3 nhóm vấn đề với 18 nội dung, cũng như cho ý kiến bằng văn bản với 3 nội dung.

Khai mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Phát biểu khai mạc Phiên họp 32, chiều 15/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 4 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về 3 nhóm vấn đề với 18 nội dung, cũng như cho ý kiến bằng văn bản với 3 nội dung.

Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương: Nguy hiểm nếu không quản lý máy bay không người lái
Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương: Nguy hiểm nếu không quản lý máy bay không người lái

VOV.VN - “Không quản lý được máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ  thì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, không chỉ trong thời chiến mà ngay cả thời bình” – Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý.

Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương: Nguy hiểm nếu không quản lý máy bay không người lái

Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương: Nguy hiểm nếu không quản lý máy bay không người lái

VOV.VN - “Không quản lý được máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ  thì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, không chỉ trong thời chiến mà ngay cả thời bình” – Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội: Hoàn thành vị trí việc làm để cải cách tiền lương từ 1/7
Chủ tịch Quốc hội: Hoàn thành vị trí việc làm để cải cách tiền lương từ 1/7

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, từ 1/7/2024 thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Để xây dựng được hệ thống thang bảng lương thì việc quan trọng là phải hoàn thành xây dựng vị trí việc làm.

Chủ tịch Quốc hội: Hoàn thành vị trí việc làm để cải cách tiền lương từ 1/7

Chủ tịch Quốc hội: Hoàn thành vị trí việc làm để cải cách tiền lương từ 1/7

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, từ 1/7/2024 thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Để xây dựng được hệ thống thang bảng lương thì việc quan trọng là phải hoàn thành xây dựng vị trí việc làm.