Dư luận tin tưởng vào thành công của Quốc hội khóa XIII
Cơ cấu lãnh đạo mới của Quốc hội, Đảng, Nhà nước cùng với những quyết sách đem ra tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII được dư luận đặt nhiều kỳ vọng.
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII đã khép lại với sự quan tâm, kỳ vọng của dư luận trong và ngoài nước. Không chỉ kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, dư luận cũng trong đợi những quyết sách của Quốc hội nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước.
Trong tháng qua, những gì diễn ra tại nghị trường Quốc hội thực sự thu hút sự quan tâm theo dõi của cử tri cả nước.
Quốc hội đã dành 11/14 ngày để bầu các chức danh như: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Ông Trần Văn Tân- cử tri phường Xuân La- quận Tây Hồ bộc bạch: “Tôi thấy đội ngũ lãnh đạo mới có nhiều ưu điểm. Chúng tôi mong muốn, những người lãnh đạo mới sẽ quan tâm tới đời sống của người dân hơn”.
Có lẽ, dư luận đặt sự quan tâm nhiều nhất tới bộ máy Chính phủ vì đây là cơ quan hành pháp, trực tiếp thực hiện các chính sách kinh tế- xã hội mà Đảng và Quốc hội đã đề ra.
Ông Nguyễn Việt Cường- cử tri quận Ba Đình nhận xét: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có nói đến 3 khâu đột phá, tôi hoàn toàn nhất trí. Nếu như thực hiện được 3 khâu đột phá đó thì cần phải có những biện pháp cụ thể để thực hiện cho từng bộ ngành. Từng năm một, làm những việc gì, công khai để cho toàn dân được biết”.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn thử thách do lạm phát, giá cả tăng cao.
Bà Đỗ Thị Dậu- cử tri phường Hàng Bài- quận Hoàn Kiếm cho rằng, cử tri thật sự mong muốn Chính phủ có những biện pháp để ổn định nền kinh tế hiệu quả nhất: “Theo tôi, Nhà nước cần có biện pháp ổn định được giá cả thị trường”.
Tại kỳ họp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều khẳng định quyết tâm giữ gìn chủ quyền biển đảo, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Đặc biệt, Quốc hội đã nghe đại diện Chính phủ báo cáo về tình hình Biển Đông. Đây là điều rất khích lệ đối với cử tri cả nước.
Một loạt hãng tin khu vực và quốc tế như: BBC, Reuters, AP, Asia Times, Boston Globe, Tân Hoa Xã, Prenxa Latina … đều đưa tin về diễn biến của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII. Các hãng truyền thông này đăng tin và ảnh các vị lãnh đạo mới được bầu của Việt Nam và bình luận: Lãnh đạo của Việt Nam được Quốc hội tín nhiệm với số phiếu cao. Nhà báo Morales Valido- trưởng đại diện hãng thông tấn Prenxa Latina (Cuba) tại Việt Nam lại ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc: “Cuba rất quan tâm đến kỳ họp Quốc hội lần này của Việt Nam. Kỳ họp đã kết thúc với sự đồng thuận cao về nhân sự cũng như các biện pháp để phát triển kinh tế- xã hội. Riêng cá nhân tôi lại ấn tượng với bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc, trong đó bày tỏ mong muốn, nhiệm kỳ Quốc hội khoá mới sẽ tiếp tục phát huy tính dân chủ, hoạt động thực chất, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc”.
Với những người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, kỳ họp này thật sự ấn tượng. Ông Prom Vuthea công tác tại Đại sứ quán Campuchia tại Việt nam nhận xét: “Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII của Việt Nam đã rất thành công với việc bầu chọn ra những người lãnh đạo phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi hy vọng, các vị lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách mở cửa kinh tế, đa dạng hoá quan hệ quốc tế với các nước trên thế giới”.
Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Deepak Mishra hy vọng Chính phủ mới sẽ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Nghị quyết 11, bao gồm tiếp tục giảm thâm hụt tài chính, cải thiện quản trị khu vực doanh nghiệp Nhà nước và thông tin thị trường tốt hơn.
Với những gì đã diễn ra tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII, dư luận trong và ngoài nước đều tin tưởng, nhiệm kỳ 5 năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trong phát triển kinh tế cũng như những tiến bộ về công bằng xã hội./.