Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp “người bạn cũ” Tổng thống Putin

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức sáng 18/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng sâu sắc, phối hợp chiến lược song phương chặt chẽ và hiệu quả. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng 18/10 đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ ba đang tổ chức tại Bắc Kinh.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gọi Tổng thống Putin là “người bạn cũ”, nhấn mạnh việc nguyên thủ hai nước tham dự các sự kiện ngoại giao lớn của nhau là “một truyền thống tốt đẹp đã có trong nhiều năm”. Ông cho rằng, việc Tổng thống Putin tham dự Diễn đàn BRI ba lần liên tiếp đã cho thấy sự ủng hộ của Nga đối với sáng kiến ​​này.

Chủ tịch Trung Quốc cho biết, ông đã có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Nga trong nhiệm kỳ mới vào tháng 3 năm nay. Hai nhà lãnh đạo đã cùng đưa ra định hướng phát triển cho quan hệ song phương và trao đổi quan điểm sâu sắc về một loạt vấn đề lớn của quốc tế và khu vực.

Ông vui mừng trước việc chính phủ, các ban ngành và địa phương hai nước tập trung thực hiện các đồng thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai bên. Tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa hai nước không ngừng sâu sắc, phối hợp chiến lược giữa hai bên chặt chẽ và hiệu quả. Kim ngạch thương mại song phương đạt mức cao kỷ lục và đang hướng tới mục tiêu chung là 200 tỷ USD.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, trong 10 năm qua kể từ năm 2013, ông và Tổng thống Putin đã gặp nhau 42 lần. Hai bên đã thiết lập mối quan hệ làm việc tốt đẹp và tình hữu nghị sâu sắc. 

Ông Tập Cận Bình khẳng định, sang năm đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nga, Bắc Kinh sẵn sàng cùng với Moscow nắm bắt chuẩn xác xu hướng lớn của lịch sử, thuận theo trào lưu phát triển của thế giới, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm thời đại của hợp tác song phương dựa trên lợi ích căn bản của người dân hai nước, thể hiện trách nhiệm nước lớn, góp phần vào sự phát triển chấn hưng của hai nước, bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa quốc tế, cũng như thúc đẩy sự phát triển chung của thế giới​.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin tới Bắc Kinh dự Diễn đàn cấp cao BRI
Tổng thống Nga Putin tới Bắc Kinh dự Diễn đàn cấp cao BRI

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sáng nay (17/10) đã đến Bắc Kinh tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 và sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Nga Putin tới Bắc Kinh dự Diễn đàn cấp cao BRI

Tổng thống Nga Putin tới Bắc Kinh dự Diễn đàn cấp cao BRI

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sáng nay (17/10) đã đến Bắc Kinh tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 và sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc luôn tìm cách thoả hiệp
Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc luôn tìm cách thoả hiệp

VOV.VN - Ngày 16/10, trả lời phỏng vấn với Tập đoàn truyền thông Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga và Trung Quốc luôn tìm cách thoả hiệp ngay cả trong một số vấn đề khó khăn, phức tạp. 

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc luôn tìm cách thoả hiệp

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc luôn tìm cách thoả hiệp

VOV.VN - Ngày 16/10, trả lời phỏng vấn với Tập đoàn truyền thông Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga và Trung Quốc luôn tìm cách thoả hiệp ngay cả trong một số vấn đề khó khăn, phức tạp. 

Tổng thống Nga Putin thảo luận về tình hình Trung Đông với lãnh đạo nhiều nước
Tổng thống Nga Putin thảo luận về tình hình Trung Đông với lãnh đạo nhiều nước

VOV.VN - Ngày 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm với các Tổng thống Ai Cập, Syria, Iran và Palestine. Chủ đề chính của tất cả các cuộc đàm phán là tình hình Trung Đông và những giải pháp cho cuộc xung đột Israel, Hamas.

Tổng thống Nga Putin thảo luận về tình hình Trung Đông với lãnh đạo nhiều nước

Tổng thống Nga Putin thảo luận về tình hình Trung Đông với lãnh đạo nhiều nước

VOV.VN - Ngày 16/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm với các Tổng thống Ai Cập, Syria, Iran và Palestine. Chủ đề chính của tất cả các cuộc đàm phán là tình hình Trung Đông và những giải pháp cho cuộc xung đột Israel, Hamas.