Đưa Hải Phòng trở thành cực phát triển mạnh

Từ ngày 30/3 đến 1/4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Chủ tịch nước đề nghị cần tập trung xây dựng Hải Phòng thành một trong những cực phát triển, thành phố phát triển hàng đầu cả nước.  

Ra thăm huyện đảo Bạch Long Vĩ nằm cách đất liền hơn 70 hải lý, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ cảm phục và biết ơn trước sự dấn thân, sẵn sàng chịu đựng khó khăn, bám trụ làm nhiệm vụ và sinh cơ lập nghiệp trên đảo của quân, dân và thanh niên xung phong. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc làm của quân, dân và thanh niên xung phong trên đảo Bạch Long Vĩ rất đáng trân trọng và là tấm gương đối với những người còn ngần ngại cống hiến, tính toán thiệt hơn khi thi nhận nhiệm vụ. Thanh niên hãy đi đến tận cùng của khó khăn gian khổ, dấn thân vì lý tưởng cách mạng, vì Tổ quốc sẽ có được vinh quang.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm đảo Bạch Long Vĩ

Về định hướng phát triển của Bạch Long Vĩ, Chủ tịch nước nhận định, với nền tảng cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá và vị trí địa lý, huyện đảo có đầy đủ điều kiện trở thành điểm tiền tiêu có ý nghĩa quan trọng cả về quốc phòng và kinh tế xã hội. Bạch Long Vĩ cần được xây dựng trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần biển mạnh không chỉ phục vụ nghề cá mà cả tuyến vận tải quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Không chỉ tàu thuyền đánh cá, tôi mong muốn Bạch Long Vĩ trở thành nơi cung cấp dịch vụ cho tàu thuyền quốc tế đi qua khu vực. Trước kia du khách nước ngoài chưa qua đây, nhưng hiện nay tỉnh mở ra đầy đủ các loại dịch vụ thì họ sẽ tìm cách đi qua đây. Bạch Long Vĩ cần chuẩn bị triển khai dịch vụ biển phong phú hơn, cao cấp hơn. Trên cơ sở đó, các cán bộ lãnh đạo tỉnh Hải Phòng phải qui hoạch đảo hiện đại, phải làm ngay từ bây giờ, trên cơ sở đó mình điều hành theo qui hoạch”.

Nói chuyện với Thanh niên xung phong đảo Bạch Long Vĩ

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gợi mở thành phố Hải Phòng có chủ trương mời gọi đầu tư vào Bạch Long Vĩ, sớm đưa huyện đảo ngày càng phát triển, tạo điều kiện bảo vệ vùng biển và hải đảo tốt hơn. Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng, Hải Phòng chăm lo tốt hơn đến đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên đảo, nhất là về y tế và giáo dục; Tăng tàu ra đảo do tần suất hiện nay 2 lần mỗi tháng quá ít không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân huyện đảo. Chủ tịch nước cũng đề nghị các Bộ, ngành Trung ương hết sức quan tâm đầu tư cho huyện đảo Bạch Long Vĩ cũng như các đảo của Tổ quốc nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia.

Thăm Quân khu 3

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương nỗ lực vượt bậc của đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Hải Phòng đang phát triển nhanh, xứng đáng là thành phố trực thuộc Trung ương. Quí 1/2010, GDP tăng trưởng hơn 9,8% so với cùng kỳ năm 2009; sản xuất công nghiệp tăng 15,2%; chính trị xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chủ tịch nước cũng nêu lên một số yếu kém của Hải Phòng. Cụ thể như chưa phát huy tối đa lợi thế tuyến đường sắt. Hàng hóa từ Cảng Hải Phòng chuyển về Hà Nội phần lớn bằng đường bộ gây ách tắc giao thông, chi phí cao. Sân bay Cát Bi mỗi ngày mới có vài ba chuyến cất hạ cánh, chưa xứng với yêu cầu của một thành phố đang phát triển.

Làm việc với cán bộ lãnh đạo tỉnh Hải Phòng

Chủ tịch nước đề nghị Hải Phòng trong Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới phải suy nghĩ, phân tích nguyên nhân gây nên chậm chễ, có quyết sách để bứt phá vươn lên. Là thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng cần có đột phá trong tăng trưởng để đóng góp vào thành tựu phát triển chung của cả nước. Hải Phòng có nhiều thuận lợi là được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư trong nhiều năm qua nên có điều kiện để bứt phá mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Chúng ta phải quyết tâm đưa Hải Phòng trở thành cực phát triển mạnh, trở thành thành phố phát triển hàng đầu cả nước và ở một số lĩnh vực đi đầu như cảng biển, sân bay, đường sắt. Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt phải tăng mạnh, không để vận chuyển container bằng đường bộ nữa”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đặc biệt lưu ý thành phố Hải Phòng quan tâm mạnh hơn đến đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thành phố cần thúc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư cũng như nhân dân.

Đề cập việc thực hiện cải cách tư pháp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắc nhở cần xây dựng cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh để đảm bảo thực thi luật pháp nghiêm minh; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành luật pháp của nhân dân.

Nhân về thăm và làm việc tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Quân chủng Hải quân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 và Quân chủng Hải quân luôn bám sát địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị. Chủ tịch nước nhắc nhở lực lượng vũ trang Quân khu 3 và Quân chủng Hải quân phối hợp chặt với chính quyền các địa phương, đề cao cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh, tích cực làm công tác dân vận, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.                                                                                                                       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.