Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Algeria lên tầm cao mới

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Algeria lần này sẽ tạo ra một xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, đánh dấu một mốc lớn trong nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới

>> Chủ tịch nước thăm các nước Arab Saudi, Tunizia và Algeria

Ngày 28/10/1962, Việt Nam và Algeria thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong suốt 48 năm qua, hai nước luôn ủng hộ, hỗ trợ nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường có chuyến thăm lẫn nhau nhằm củng cố mối quan hệ truyền thống, hữu nghị, cũng như góp phần phát triển kinh tế, thương mại song phương.

Nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm Algeria, phóng viên VOV thường trú tại Ai Cập đã phỏng vấn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Algeria, ông Đỗ Trọng Cương.

PV: Thưa Đại sứ, ông có thể điểm lại quan hệ Việt Nam-Algeria thời gian qua?

Ông Đỗ Trọng Cương: Việt Nam và Algeria có mối quan hệ hữu nghị truyền thống bắt nguồn từ tình đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh của mỗi nước giành và gìn giữ độc lập dân tộc. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Algeria năm 1958 và cũng là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao và mở Đại sứ quán tại Algeria ngay sau khi nước này giành được độc lập năm 1962. Chính phủ và nhân dân Algeria cũng đã nhiệt tình ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam mà một trong những gương mặt tiêu biểu của thời kỳ này là Ngài Abdelaziz Bouteflika, Bộ trưởng Ngoại giao, hiện nay là Tổng thống của Algeria.

 Đại sứ Đỗ Trọng Cương trình quốc thư

Từ cuối những năm 90, đặc biệt là trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước được đẩy mạnh. Quan hệ chính trị được tăng cường với những chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước. Hội Hữu nghị Việt Nam - và Algeria, Hội Hữu nghị Algeria - Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Algeria, Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Algeria - Việt Nam đã được thành lập. Về văn hoá, Hội Võ Việt Nam-Việt Võ Đạo và Câu lạc bộ Hồ Chí Minh cũng thu hút được hàng nghìn thanh niên Algeria tham gia.

Về kinh tế, xuất khẩu trực tiếp của Việt Nam sang Algeria tăng từ 6,4 triệu USD năm 2000 lên khoảng 100 triệu USD năm 2009. Công ty liên doanh dầu khí Việt Nam - Algeria là liên doanh dầu khí đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài. Số cán bộ, công nhân Việt Nam làm việc tại Algeria đầu năm 2010 đã lên đến xấp xỉ 1.200 người.

Có thể nói, quan hệ Việt Nam - Algeria thời gian qua đã có những bước phát triển tốt, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng cũng như mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

PV: Về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria, các doanh nghiệp Việt Nam có thể thâm nhập trong lĩnh vực nào, thưa ông?

Ông Đỗ Trọng Cương: Algeria là một nền kinh tế mới nổi, có dự trữ ngoại hối khá lớn (khoảng 150 tỷ USD). Algeria có nhu cầu ngày càng tăng về thiết bị kỹ thuật, nguyên vật liệu cho sản xuất và xây dựng, hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm. Vì vậy, đây là thị trường nhiều tiềm năng về xuất khẩu, đầu tư cũng như hợp tác lao động. Bên cạnh các mặt hàng nông hải sản truyền thống của Việt Nam tại thị trường Algeria, Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu được một số sản phẩm khác như hàng may mặc, giầy dép, đồ gỗ, linh kiện điện tử, vi tính, vật liệu xây dựng…

Chính phủ Algeria hiện nay đang thực hiện hàng loạt chương trình về xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở, phát triển công nghiệp và mong muốn ta tham gia vào các chương trình này. Việt Nam đã có hợp tác tốt trong lĩnh vực khai thác dầu khí và còn có thể mở rộng sang các lĩnh vực sau khai thác như lọc, chế biến dầu, khí đốt. Chúng tôi nghĩ rằng tham gia đấu thầu các dự án, hợp tác về kỹ thuật và liên doanh đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và xuất nhập khẩu là những hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp Việt Nam để có thể thâm nhập sâu hơn nữa vào thị trường Algeria.

PV: Thưa Đại sứ, ông có thể cho biết tình cảm của lãnh đạo và nhân dân Algeria đối với chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lần này?

Ông Đỗ Trọng Cương: Lãnh đạo và người dân Algeria luôn dành cho nhân dân Việt Nam mối thiện cảm sâu sắc. Bạn rất khâm phục cuộc đấu tranh trước đây của nhân dân Việt Nam chống thực dân, đế quốc để giành độc lập. Bạn cũng đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên Phủ luôn được người dân Algeria nhắc tới với lòng kính phục sâu sắc.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lần này sẽ được đón tiếp với những nghi lễ cao nhất. Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện Algeria trực tiếp ra sân bay đón, hội đàm, chiêu đãi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Sự trân trọng đối với chuyến đi thể hiện rõ tình cảm đó của lãnh đạo và nhân dân Algeria đối với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

PV: Đại sứ có thể cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Algeria lần này sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước như thế nào trong thời gian tới, đặc biệt về quan hệ chính trị, kinh tế ?

Ông Đỗ Trọng Cương: Chuyến thăm lần này là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường đã qua, trao đổi các phương hướng, biện pháp mới nhằm tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Nhân dịp này, hàng loạt văn bản thoả thuận hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, tư pháp, thể thao… sẽ được ký kết, tạo khuôn khổ pháp lý và đặt nền móng cho bước phát triển mới của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chúng tôi tin rằng, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Algeria lần này sẽ tạo ra một xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, đánh dấu một mốc lớn trong nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới, tương xứng với quan hệ hữu nghị vốn có giữa hai nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước.

PV:  Xin trân trọng cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.