Đưa quan hệ Việt-Nhật trở thành hình mẫu trên thế giới

Việt Nam-Nhật Bản cần nỗ lực đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, trở thành hình mẫu hợp tác ở khu vực và thế giới.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, chiều 2/6, ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Naoto Kan.

Tại cuộc hội đàm, ông Naoto Kan gửi lời cám ơn đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự hỗ trợ quý báu cả về tinh thần và vật chất cho Nhật Bản trong thảm họa động đất sóng thần vừa qua; bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển.

Về phần mình, ông Trương Tấn Sang bày tỏ tình cảm đoàn kết, sự chia sẻ và cảm thông đối với những tổn thất to lớn do thiên tai gây ra cho Nhật Bản. Việt Nam sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình để hỗ trợ Nhật Bản. Việt Nam tin tưởng Nhật Bản sẽ nhanh chóng vượt qua thử thách hiện nay.

Ông Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan

Ông Trương Tấn Sang đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ giữa hai nước. Hai bên cần nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam– Nhật Bản phát triển thực chất, trở thành hình mẫu hợp tác ở khu vực và thế giới.

Ông Trương Tấn Sang đề nghị hai nước tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác đã thỏa thuận trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Naoto Kan tháng 10/2010.

Việt Nam mong muốn hai nước phấn đấu tăng ít nhất gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong vòng 10 năm tới. Trước mắt đề nghị Nhật Bản sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam trong năm nay

** Trước đó, sáng 2/6, ông Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii. Ông Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng vì vai trò ngày càng lớn của Đảng Cộng sản Nhật Bản trong đời sống chính trị của Nhật Bản.

Ông Shii tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển lên tầm cao mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản trên thế giới, đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa trao đổi về lý luận với Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Shii bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ phát triển lên tầm cao mới.

Cũng trong sáng 2/6, ông Trương Tấn Sang đã có các cuộc hội kiến với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Yoshihiko Noda và Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Sadako Ogata.

Ông Trương Tấn Sang gửi lời cám ơn đến Chính phủ và nhân dân Nhật Bản vì sự giúp đỡ quý báu đối với Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế.

Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp các khoản viện trợ ODA cho Việt Nam

Ông Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn Nhật Bản tiếp tục giúp đỡ Việt Nam, đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Tài chính Noda khẳng định mặc dù gặp nhiều khó khăn về tài chính do thảm họa động đất sóng thần nhưng Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp các khoản viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam.

Chủ tịch JICA bà Ogata cho biết, bên cạnh việc giúp đỡ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng, Nhật Bản cũng mong muốn góp sức trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam.

Theo dự kiến, sáng 3/6, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trương Tấn Sang dẫn đầu sẽ có chuyến thăm và tặng quà cho các nạn nhân động đất và sóng thần tại Thành phố Asahi, tỉnh Chiba. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tổ chức nấu một số món ăn truyền thống của Việt Nam để mời các nạn nhân động đất sóng thần thưởng thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên