Đưa Sơn La thành tỉnh phát triển khá trong khu vực

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Sơn La tính toán khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng lợi thế để phát triển.  

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Bắc, sáng 22/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương nỗ lực phấn đấu và kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đạt được trong 5 năm qua theo hướng bền vững hơn cũng như trong quý 1 năm nay đạt tăng trưởng 5,8%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh tích cực theo hương nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, nhất là trong nông nghiệp thông qua đẩy mạnh mô hình phát triển cây cao su, nâng cao năng suất, sản lượng ngô, chăn nuôi bò... Sơn La cũng đang thực hiện có kết quả giai đoạn đầu di dân tái định cư hơn 12.000 hộ dân phục vụ tiến độ xây dựng các dự án thủy điện và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 của Chính phủ với nhiều biện pháp cụ thể và thiết thực.

Đồng tình với mục tiêu và các chương trình trọng điểm mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong 5 năm tới theo hướng phát triển bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực, Thủ tướng lưu ý Sơn La tính toán khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng lợi thế để phát triển. Thủ tướng gợi mở, trước hết là hơn 14.000 km2 diện tích, trong đó 73% là đất lâm nghiệp cần tính toán phân loại để phát triển kinh tế rừng.

Với thổ nhưỡng và khí hậu thuận lợi Sơn La cần có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ, mở rộng và nâng cao năng suất chất lượng các loại cây trồng thế mạnh như: ngô, bông, cao su… phát triển mô hình chăn nuôi bò sữa khép kín, khai thác hiệu quả các nguồn khoáng sản và tận dụng diện tích mặt hồ thủy điện để phát triển nuôi thủy sản, du lịch và tính toán cơ cấu phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương gắn với thủy điện.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ, tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp; tăng cường kiểm soát giá cả thị trường không để đầu cơ; tăng thu ngân sách gắn với tiết kiệm chi tiêu công…

Đối với vấn đề xã hội, Thủ tướng yêu cầu Sơn La dồn sức tạo chuyển biến tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới và tái định cư ổn định cuộc sống của người dân, không chỉ đảm bảo nhà ở mà còn phải đảm bảo đất canh tác và định hướng canh tác cho người dân tái định cư. Thủ tướng cũng yêu cầu Sơn La tiếp tục tăng cường đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới, trong đó cần lưu ý chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và cơ cấu tỷ lệ nữ tham gia hoạt động chính trị…vvv.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số bộ, ngành trung ương đã cho ý kiến giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Sơn la liên quan đến đầu tư nâng cấp sân bay Nà Sản, sớm triển khai dự án kè tuyến suối Nậm La, hỗ trợ kinh phí để khắc phục các công trình bị ảnh hưởng do thiên tai và một số dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến đường giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.