Đưa than thành ngành kinh tế mạnh

Ngành than phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề quy hoạch khai thác, sử dụng than; phải tính ngay kế hoạch để ngành than phục vụ lâu dài mục tiêu an toàn năng lượng của quốc gia.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc với cán bộ công nhân lao động ngành than tại Quảng Ninh nhân Tháng công nhân 2012, chiều 6/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Phạm Minh Chính đã báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác một số nét chính và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2011 và 4 tháng đầu năm nay. Theo đó, mặc dù kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh vẫn đạt hơn 12%, thu ngân sách đạt 29.100 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế đều có bước phát triển nhanh chóng. Đặc biệt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là vùng trọng điểm về khai thác than, được giữ vững, đảm bảo an toàn cho sản xuất phát triển. Sự phối hợp giữa các cấp các ngành của tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam được thực hiện chặt chẽ và thường xuyên.

Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinacomin Trần Xuân Hòa cho biết, hiện toàn Tập đoàn có 138.000 lao động, riêng tại Quảng Ninh có gần 90.000 lao động với hơn 39.000 thợ lò, nhìn chung đời sống của cán bộ công nhân đã ổn định.

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao sản lượng và chất lượng khai thác, Tập đoàn luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, trong đó đang tiến tới chấm dứt vận chuyển than bằng ôtô trên các tuyến giao thông công cộng, tập trung cải tạo và xử lý bãi thải để hạn chế ô nhiễm. Tập đoàn hết sức chú trọng tới chế độ tiền lương, hỗ trợ xây dựng nhà ở tập thể, cải thiện môi trường nhằm tạo điều kiện sống và làm việc tốt hơn cho công nhân và người lao động.

Sau khi lắng nghe những ý kiến phát biểu cùng những đề xuất kiến nghị của các đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Quảng Ninh là tỉnh có thế mạnh toàn diện, nằm trong nhóm những địa phương phát triển đi đầu cả nước, đồng thời chỉ rõ Quảng Ninh còn nhiều việc phải làm để tỉnh phát triển mạnh và bền vững.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng vì các ngành, các cấp đã hết sức quan tâm đến đội ngũ công nhân lao động ngành than. Chủ tịch nước nhấn mạnh, công nhân vùng mỏ Quảng Ninh là một trong những cái nôi của phong trào công nhân Việt Nam, do đó phải làm sao phát huy được tinh thần cách mạng ấy vào công cuộc lao động sản xuất hôm nay gắn với tổ chức lại sản xuất nhằm đưa ngành than trở thành ngành kinh tế mạnh của đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, để phát triển phải tháo gỡ cơ chế vướng mắc, nhất là giá bán than chưa theo giá thị trường. Chủ tịch nước khẳng định, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan hết sức quan tâm giá bán than dần dần phải có sự thay đổi hợp với quy luật phát triển. Làm được điều này doanh thu tăng lên góp phần đủ khả năng đầu tư tái sản xuất và nâng cao đời sống người lao động.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: Ngành than phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề quy hoạch khai thác, sử dụng than; phải tính ngay kế hoạch để ngành than phục vụ lâu dài mục tiêu an toàn năng lượng của quốc gia. Chủ tịch nước yêu cầu ngành than cần đầu tư mạnh hơn nữa về thiết bị khai thác, sản xuất để vừa giải quyết được bài toán tăng năng suất, đồng thời bảo đảm an toàn lao động tốt hơn cho người công nhân, phải tăng cường quản lý, giám sát trong lĩnh vực khai thác, sản xuất than…

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh và Vinacomin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân Công ty Than Khe Chàm tại thành phố Cẩm Phả; thăm Công ty Cổ phần than Vàng Danh tại thành phố Uông Bí và thăm Công ty Cơ khí chế tạo máy thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.