Đưa vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo

VOV.VN - Thường trực Ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng đánh giá những sai phạm liên quan công ty Vạn Thịnh Phát là đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian khá dài.

Chiều 18/11, tại họp báo thông tin họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã trả lời báo chí về vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo ông Nguyễn Thái Học, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã đưa vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Thường trực Ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng đánh giá những sai phạm liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát là đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian khá dài.

“Thường trực Ban Chỉ đạo giao trách nhiệm cho các cơ quan có liên quan làm rõ xử lý. Ví dụ Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có trách nhiệm kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng nào liên quan. Cơ quan điều tra tập trung điều tra nội dung nào, đối tượng nào để sớm kết thúc điều tra và đưa ra xử lý. Làm đồng bộ ở Trung ương và địa phương”, ông Học thông tin.

Xét xử phúc thẩm 9 vụ án diện Ban chỉ đạo theo dõi

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 2.474 vụ/4.646 bị can, truy tố 2.157 vụ/4.564 bị can, xét xử sơ thẩm 2.198 vụ/4.620 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế.

Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 10 vụ án/37 bị can; đã kết thúc điều tra 16 vụ án/248 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 13 vụ án/122 bị can; xét xử sơ thẩm 10 vụ án/101 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án/66 bị cáo.

Các cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, xảy ra cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, như: Vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh; vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC; vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát,…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tướng Tô Ân Xô: Vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát rất khó, nhưng phải quyết tâm làm
Trung tướng Tô Ân Xô: Vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát rất khó, nhưng phải quyết tâm làm

VOV.VN - Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định: Không hề có yếu tố hình sự hoá các quan hệ kinh tế xã hội. Tính thượng tôn pháp luật phải được đảm bảo.

Trung tướng Tô Ân Xô: Vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát rất khó, nhưng phải quyết tâm làm

Trung tướng Tô Ân Xô: Vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát rất khó, nhưng phải quyết tâm làm

VOV.VN - Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định: Không hề có yếu tố hình sự hoá các quan hệ kinh tế xã hội. Tính thượng tôn pháp luật phải được đảm bảo.

Đề nghị tỉnh Long An “đóng băng” toàn bộ tài sản Công ty Vạn Thịnh Phát để điều tra
Đề nghị tỉnh Long An “đóng băng” toàn bộ tài sản Công ty Vạn Thịnh Phát để điều tra

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An khẩn trương xác minh, tạm dừng các giao dịch nhà đất có liên quan đến các cá nhân, bị can có liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đề nghị tỉnh Long An “đóng băng” toàn bộ tài sản Công ty Vạn Thịnh Phát để điều tra

Đề nghị tỉnh Long An “đóng băng” toàn bộ tài sản Công ty Vạn Thịnh Phát để điều tra

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Long An khẩn trương xác minh, tạm dừng các giao dịch nhà đất có liên quan đến các cá nhân, bị can có liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Công an TP.HCM xác minh 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Công an TP.HCM xác minh 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

VOV.VN - Các bất động sản thuộc diện rà soát nằm ở các quận 1, 3, 5, 7 và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, TP.Thủ Đức. Nhiều tòa nhà nằm ở các vị trí vô cùng đắc địa tại Quận 1.

Công an TP.HCM xác minh 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Công an TP.HCM xác minh 156 bất động sản liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

VOV.VN - Các bất động sản thuộc diện rà soát nằm ở các quận 1, 3, 5, 7 và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, TP.Thủ Đức. Nhiều tòa nhà nằm ở các vị trí vô cùng đắc địa tại Quận 1.