Đúc trống đồng nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh nhật Bác

Việc đúc và dâng tặng trống đồng sẽ có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tấm lòng thành kính của cháu con hôm nay đối với vị cha già dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2009), kỉ niệm 40 năm thực hiện Di chúc và Thư của Người gửi Đảng bộ, nhân dân Nghệ An (1969-2009).

Lễ kỷ niệm năm nay sẽ diễn ra ở Nghệ An với nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng như tổ chức Lễ hội làng Sen, liên hoan văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức hội trại, tham quan du lịch, tham dự triển lãm tranh, ảnh về đề tài Đảng - Bác Hồ, các hoạt động tiếp tục tuyên truyền học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Đặc biệt, ngày 19/5/2009 tại khu di tịch lịch sử văn hoá Kim Liên, với tấm lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, Liên chi hội Di sản văn hoá Lam Kinh Thanh Hoá và Hội cổ vật Thanh Hoá phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch Nghệ An tổ chức đúc, dâng tặng trống đồng cho Đảng bộ, nhân dân Nghệ An ở Khu di tích Kim Liên.

Đây là chiếc trống đồng được đúc theo phương pháp thủ công truyền thống thông qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng ở Đông Sơn, Thanh Hoá. Trống đồng được mô phỏng theo kiểu dáng, hoa văn của trống đồng Ngọc Lũ. Chiều cao của trống đồng là 69cm, ghi nhớ thời gian Người ra đi vào năm 1969; đường kính mặt trống rộng 79cm tượng trưng cho 79 mùa xuân Bác Hồ sống và cống hiến vì dân tộc; bệ trống bằng gỗ cao 50cm, bốn mặt chạm khắc hoa sen, thể hiện tấm lòng của quê hương, thời đại đối với Người; chiều rộng 111cm của bệ ghi nhớ thời gian Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; chiều cao của bệ và thân trống 119 cm kỉ niệm lần thứ 119 ngày sinh của Người. Hình ảnh ngôi nhà quê nội Bác Hồ ở Kim Liên và hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 khắc họa trên thân trống gợi nhớ về quê hương, nơi sinh ra người con vĩ đại của dân tộc và ngày khai sinh ra nước Việt Nam.

Trống đồng sẽ được đúc bằng phương pháp thủ công truyền thống Đông Sơn do 12 nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm đảm nhận. Ngọn lửa thiêng sẽ được lấy từ Nhà tưởng niệm của Bác về vị trí nổi lửa đúc trống đồng. Dự kiến, thời gian đúc trống đồng được hoàn thành trong khoảng 3 giờ đồng hồ; tuy nhiên mọi công đoạn chuẩn bị như khuôn đúc, vật liệu đã được chuẩn bị trong 65 ngày trước đó.

Việc đúc và dâng tặng trống đồng sẽ có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tấm lòng thành kính của cháu con hôm nay đối với vị cha già dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trống đồng cũng là minh chứng cho quá trình nghiên cứu, gìn giữ, phát huy nghề đúc đồng truyền thống nổi tiếng một thời của nền văn hoá Đông Sơn, Thanh Hoá, của dân tộc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.