Dung Quất: Thành công gợi mở thành công
Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội đất nước
Như tin đã đưa, tối qua (22/2), Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi chính thức vận hành, cho ra dòng dầu thương phẩm đầu tiên…
Đây là sự kiện quan trọng và vô cùng ý nghĩa không chỉ về mặt kinh tế. Sau gần 15 năm mong chờ và phấn đấu quyết liệt, điều mà bao thế hệ các nhà khoa học, các nhà quản lý và đồng bào cả nước ước mong, đã thành hiện thực. Việt Nam không chỉ có dầu khí, khai thác được dầu khí mà đã có tổ hợp lọc hóa dầu đầu tiên, quy mô, hiện đại, làm ra sản phẩm xăng dầu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Từ ngành công nghiệp mũi nhọn hóa dầu, sẽ kéo theo những cơ sở dịch vụ, những ngành công nghiệp phụ trợ, tận dụng tối đa những sản phẩm sau hóa dầu, hình thành nên tổ hợp công nghiệp mang tầm vóc của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một vùng đất khô cằn, nghèo đói, từng hứng chịu bao hậu quả chiến tranh và thiên tai tàn khốc, đã trở thành một điểm nhấn của vùng kinh tế động lực cho cả vùng.
Vấn đề không chỉ là khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí quý giá của đất nước, mà còn là vấn đề việc làm cho người lao động và sức tăng trưởng của nền kinh tế. Hàng vạn người dân ở vùng đất nghèo khó, thiếu việc làm đã và sẽ được đào tạo nghề, được bố trí công việc trong các cơ sở công nghiệp hiện đại ngay trên mảnh đất quê hương mình.
Khi hình thành khu công nghiệp lớn, đi liền sau đó là khu đô thị mới, với những nhu cầu về dịch vụ phục vụ, tất yếu gợi mở những ngành nghề dịch vụ mới, là cơ hội để nhiều hơn nữa người dân có việc làm và thu nhập ổn định. Như một hệ quả tất yếu, công trình công nghiệp lọc hóa dầu Dung Quất ra đời và hoạt động hiệu quả sẽ điều chỉnh cơ cấu kinh tế của địa phương và cả vùng theo theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp- dịch vụ, thúc đẩy nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững.
Giữa lúc chúng ta đang tập trung đối phó với tình trạng suy giảm kinh tế, việc hoàn thành và đưa vào vận hành hiệu quả một công trình công nghiệp quy mô hiện đại sẽ tạo nên nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế ổn định. Sự kiện này càng củng cố thêm niềm tin để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đầu tư vào khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, kinh tế khác.
Chỉ tính riêng Quảng Ngãi, địa phương có khu công nghiệp hóa lọc dầu Dung Quất, trong giai đoạn 2001- 2005 mới chỉ có 52 dự án với tổng vốn đầu tư 32.000 tỷ VND, năm 2008 đã có 157 dự án với 10,3 tỷ USD. Sau thời điểm lịch sử này, chắc chắn các nhà đầu tư đến với Dung Quất nhiều hơn.
Công trình thúc đẩy công trình, thành công gợi mở thành công. Công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất là bước đi đầu tiên có tính đột phá, thành nguồn động lực và cơ hội để chúng ta tự tin đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án lọc hóa dầu tiếp theo. Từ kinh nghiệm thực tiễn Dung Quất, một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật lĩnh vực hóa dầu đã trưởng thành, có thêm kinh nghiệm đảm nhận các công trình tiếp theo.
Sau Dung Quất sẽ là Nghi Sơn (Thanh Hóa), Vân Phong (Khánh Hòa), Linh Sơn (Bà Rịa- Vũng Tàu)… Các dự án Nhà máy lọc dầu này đang có nhiều chuyển động tích cực và có nhiều hứa hẹn đến năm 2013 hoàn thành và đi vào hoạt động, cùng với Dung Quất đáp ứng cơ bản nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trong nước.
Các công trình lọc hóa dầu đã và đang được xây dựng dọc vùng duyên hải đất nước, mà Dung Quất là công trình hoàn thành đầu tiên chính là biểu hiện cụ thể, sinh động của chiến lược phát triển kinh tế- biển đảo. Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên từ biển là nhằm phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp./.