Dừng thanh tra các tập đoàn kinh tế để tập trung cho kích cầu

Nếu tiến hành thanh tra thì các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước sẽ bị chi phối thời gian để chuẩn bị cho công tác thanh tra mà không chú tâm vào thực hiện gói kích cầu được.

Bên lề kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã có trao đổi với báo chí làm rõ hơn việc tạm dừng thanh tra 3 tập đoàn kinh tế lớn là Tập đoàn công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tập đoàn tài chính bảo hiểm Bảo Việt và Tổng công ty xăng dầu (Petrolimex).

PV: Thưa ông, lý do vì sao Thanh tra Chính phủ dừng thanh tra một số Tập đoàn, Tổng Công ty (TCT) Nhà nước?

Ông Trần Văn Truyền: Lý do dừng lại là để các tổng công ty, các tập đoàn này tập trung vào thực hiện các gói kích cầu mà Chính phủ đang chỉ đạo. Nếu vẫm tiến hành thanh tra thì các đơn vị này phải mất thời gian phục vụ công tác thanh tra, mà mục tiêu hiện nay là dành thời gian để các doanh nghiệp tập trung vào thực hiện các gói kích cầu của Chính phủ.

Thanh tra là công cụ quản lý Nhà nước, phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Chính phủ đưa ra gói kích cầu rất lớn cần phải triển khai nhanh, đúng đối tượng và tạo được hiệu quả. Để việc triển khai nhanh, đúng đối tượng, hiệu quả thì phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Chính vì vậy việc điều chỉnh chương trình thanh tra để doanh nghiệp tập trung triển khai thực hiện các gói kích cầu là cần thiết.

Thanh tra Chính phủ cũng vẫn tiếp tục theo dõi hoạt động của các tập đoàn, TCT. Trong thời điểm hiện nay, chỉ đặt vấn đề thanh tra khi thấy có nhiều vấn đề ảnh hưởng đến triển khai kích cầu.

PV: Vậy việc thanh tra, giám sát các gói kích cầu này được tiến hành ra sao, thưa ông?

Ông Trần Văn Truyền: Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang ráo riết kiểm tra, nắm tình hình xem việc triển khai gói kích cầu có đúng tinh thần chỉ đạo hay không; thứ hai là để phát hiện ra những cái chưa đúng để kịp thời kiến nghị điều chỉnh. Khi cần thiết nếu thấy vi phạm thì sẽ tiến hành thanh tra.

PV: Quan điểm chủ đạo của đợt thanh tra này là gì, thưa ông?

Ông Trần Văn Truyền: Chúng tôi chỉ đạo là thanh tra phải thúc đẩy việc đánh giá đúng mặt làm làm tốt và chưa tốt để các đơn vị thấy mặt nào mạnh thì cần phải phát huy. Mặt khác, thanh tra cũng kịp thời chỉ ra những lỗi, những thiếu sót, để trên cơ sở đó khắc phục là chính. Việc phát hiện những sai phạm là cần thiết. Những sai phạm nghiêm trọng, gây tổn thất về của cải vật chất, uy tín của cơ quan Nhà nước thì phải xử lý.

Xét cho cùng những phát hiện này là để chấn chỉnh, thúc đẩy việc thực hiện cho tốt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội. Với tinh thần như vậy, việc điều chỉnh kế hoạch năm nay là tập trung vào việc thực hiện giám sát các giải pháp kích cầu, thúc đẩy việc thực hiện các gói kích cầu.

Việc thanh tra các tập đoàn, Tổng công ty là để họ làm tốt hơn chứ không phải là vì họ có vấn đề.

PV: Khi thanh tra gói kích cầu, ngành Thanh tra có khoanh vùng những vấn đề cụ thể gì và hướng đi

Ông Trần Văn Truyền: "chủ trương của thanh tra là nắm tình hình"
như thế nào?

Ông Trần Văn Truyền: Hiện nay chúng tôi chủ trương nắm tình hình là chính rồi sau đó có đề xuất những hướng trọng tâm cần phải làm. Trong gói kích cầu, Chính phủ đưa ra khả năng tài chính, cấp tiền để thực hiện chủ trương đầu tư cho xây dựng và giải quyết các vấn đề xã hội, kích thích cho sự phát triển kinh tế.

Chính vì vậy, chúng tôi sẽ hướng trọng tâm vào 2 mảng: một là việc triển khai các dự án của địa phương (xem các dự án đó có thực sự cấp thiết, có nhằm đáp ứng yêu cầu kích cầu không, có tạo được hiệu quả để góp phần vào ngăn chặn suy giảm không); thứ hai chúng tôi cũng sẽ tập trung vào việc giải ngân vốn (phải nhanh, kịp thời, đúng pháp luật, mục đích đối tượng, chứ không phải giải ngân để ảnh hưởng đến các giải pháp kích cầu).

PV: Theo chương trình công tác, năm nay Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục thanh tra các doanh nghiệp cổ phần hoá. Việc này sẽ được thực hiện ra sao, thưa ông?

Ông Trần Văn Truyền: Thanh tra cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là chương trình thanh tra diện rộng, trong đó bao gồm cả việc thanh tra các tập đoàn và TCT. Nhưng do tập trung cho kích cầu nên tạm dừng thanh tra các tập đoàn. Còn các địa phương vẫn triển khai thực hiện bình thường. Các địa phương sẽ tự đánh giá mức độ cần thiết. Nhưng đợt thanh tra này được thực hiện với tinh thần không tràn lan, chỉ thanh tra những đơn vị vừa qua làm chưa đúng, chưa tốt để chấn chỉnh.

PV: Liệu rằng năm nay không thanh tra thì sẽ dồn việc cho sang năm sau dễ dẫn tới quá tải?

Ông Trần Văn Truyền: Quản lý Nhà nước không thể nói là dồn hay không dồn. Khi Chính phủ có yêu cầu thanh tra thì không chỉ chúng tôi mà nhiều lực lượng cùng vào cuộc (kiểm toán, thanh tra chuyên ngành...) nên không ngại quá tải.

PV: Xin cảm ơn ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.