Gần 400 nhà báo đưa tin về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

(VOV) - Tại kỳ họp, phóng viên thuộc các loại hình báo chí đã thông tin kịp thời những vấn đề mà Quốc hội thảo luận.

Hôm nay (21/6), Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII họp phiên bế mạc, khép lại một tháng làm việc tại Hà Nội với việc thảo luận nhiều nội dung quan trọng của đất nước. Đó cũng là thời điểm mà gần 400 nhà báo trong nước và quốc tế hoạt động liên tục, phản ánh một cách chân thực, nhiều chiều về sự kiện chính trị thường niên này.  

Theo bà Phan Thị Toàn, Giám đốc Trung tâm thông tin, Văn phòng Quốc hội, tại kỳ họp này, có gần 100 cơ quan báo chí, hơn 350 phóng viên trong nước và khoảng 40 phóng viên quốc tế hoạt động liên tục, đưa tin kịp thời, phản ánh khá chính xác diễn biến kỳ họp, được đông đảo cử tri đánh giá cao. Đó là chưa kể gần 120 kỹ thuật viên của các Đài phát thanh và truyền hình.

Phóng viên tác nghiệp tại các hội nghị quan trọng (Ảnh: Quang Trung)

Bà Phan Thị Toàn cho biết, với nhiều nội dung quan trọng như sửa đổi Hiến pháp, sửa đổi Luật đất đai, bỏ phiếu tín nhiệm… nên số lượng phóng viên nước ngoài tại kỳ họp này tăng hơn mọi khi. Điều đó cũng đồng nghĩa, dư luận quốc tế rất quan tâm đến những nội dung này. Đối với phóng viên trong nước, bà Phan Thị Toàn đánh giá cao chất lượng các bài viết, nhất là các bài phân tích, bình luận.  

“Một số cơ quan báo chí, một số phóng viên có thâm niên theo dõi nghị trường nên ngoài việc đưa tin, họ còn có bài bình luận rất sâu, rất sát, phỏng vấn các đại biểu Quốc hội về những vấn đề mà dư luận quan tâm, ngày càng có hiệu ứng tốt. Mỗi tuần, chúng tôi đều có một báo cáo gửi đến Quốc hội, điểm những vấn đề mà báo chí trong nước và quốc tế đưa tin về kỳ họp. Đây là một kênh thông tin hai chiều giữa nhà báo và Quốc hội, rất hữu ích”, bà Phan Thị Toàn cho biết thêm.

Tại kỳ họp, ngoài việc thông tin kịp thời những vấn đề mà Quốc hội thảo luận, các phóng viên cũng tranh thủ phỏng vấn rất nhiều nội dung “nóng” bên ngoài nghị trường và nhận được thái độ hợp tác tích cực của đại diện các cơ quan chức năng.

Trần Hồng Vân – phóng viên Báo Hà Nội mới cho biết: “Ở kỳ họp này, chúng ta có thể thấy vụ vỡ đập thủy điện ở Gia Lai hay cháy cây xăng ở phố Trần Hưng Đạo hoặc những đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay… đều được báo chí phản ánh sâu sát, tìm được những người có trách nhiệm, giải đáp băn khoăn của cử tri. Tuy nhiên, tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm lăn lộn nghị trường chưa nhiều, nên người phóng viên ngoài tính nhanh nhạy phải có bản lĩnh chính trị, am hiểu các vấn đề xã hội và chính sách”.

Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận cho biết, hoạt động tích cực của phóng viên tại kỳ họp này cũng làm cho đại biểu Quốc hội phải suy nghĩ về trách nhiệm của mình, làm sao cung cấp thông tin cho báo chí một cách tốt nhất. Có những chia sẻ không phải lúc nào cũng nói được ở diễn đàn Quốc hội nhưng lại rất cởi mở bên hành lang Quốc hội, đáp ứng được mong mỏi của cử tri.

Ông Hà Minh Huệ tâm sự: “Thời gian qua, tôi thấy,  phóng viên thuộc các loại hình báo chí từ phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử… đều hoạt động rất tích cực. Trên thực tế, sau mỗi kỳ họp, thông tin được đưa rất nhanh, chuẩn xác. Tôi thấy, đội ngũ phóng viên của chúng ta làm việc khá chuyên nghiệp và rất trách nhiệm với công việc của mình”.

Chiều nay, sau phiên bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức cuộc họp báo trong nước và quốc tế để công bố kết quả Kỳ họp. Cử tri trong nước và bạn bè quốc tế sẽ được tiếp nhận nhiều thông tin quan trọng, sinh động về kỳ họp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hoạt động báo chí
Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hoạt động báo chí

(VOV) - “Tác nghiệp của các nhà báo đã góp phần làm cho nghị trường thêm sinh động và phản ánh trung thực đến với cử tri”.

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hoạt động báo chí

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hoạt động báo chí

(VOV) - “Tác nghiệp của các nhà báo đã góp phần làm cho nghị trường thêm sinh động và phản ánh trung thực đến với cử tri”.

Quốc hội chỉ giảm thuế cho báo in
Quốc hội chỉ giảm thuế cho báo in

(VOV) -Các loại hình báo chí khác gồm báo hình, báo nói, báo điện tử vẫn chịu mức thuế suất phổ thông.

Quốc hội chỉ giảm thuế cho báo in

Quốc hội chỉ giảm thuế cho báo in

(VOV) -Các loại hình báo chí khác gồm báo hình, báo nói, báo điện tử vẫn chịu mức thuế suất phổ thông.