Gắn kết chính trị và kinh tế trong hoạt động ngoại giao

Năm 2008, ngoại giao Việt Nam vẫn tiếp tục xu thế “Hòa bình, hợp tác và phát triển” với tất cả các nước. Đặc biệt, vai trò của ngoại giao kinh tế đã trở thành trọng tâm của nhiều chuyến thăm cấp cao, nâng quan hệ đối tác với nhiều quốc gia thành quan hệ chiến lược.

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm 2008 và phương hướng năm 2009. Đến dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.

Báo cáo về tình tình hình thế giới, chính sách đối ngoại của Việt Nam năm 2008 do ông Đinh Quang Thắng, Phó Vụ trưởng chính sách đối ngoại nêu rõ: Năm 2008, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế có có nhiều sự kiện đáng chú ý nạn khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên… nổi lên gay gắt. Cục diện thế giới có nhiều chuyển biến, đặc biệt năm 2008, kinh tế được xem là vấn đề hàng đầu do bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động lớn từ khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu. Kinh tế đi vào thời kỳ khó khăn kéo theo nhiều biến động, nhất là về giá dầu. Nổi lên 4 điểm đáng chú ý với cuộc khủng hoảng hiện nay, đó là: Chu kỳ kinh tế thế giới đi vào thời kỳ giảm sút; định hình lại cấu trúc tài chính thế giới; vị thế tài chính Mỹ giảm sút; các nước chú trọng hơn vai trò quản lý nhà nước; giá dầu, an ninh lương thực tuy không còn nóng hổi nhưng vẫn còn nguy cơ cao tiềm ẩn tác động trở lại kinh tế toàn cầu

Trong bối cảnh đó, ngoại giao Việt Nam năm 2008 vẫn tiếp tục xu thế “Hòa bình, hợp tác và phát triển” với tất cả các nước. Đặc biệt, vai trò của ngoại giao kinh tế đã trở thành trọng tâm của nhiều chuyến thăm cấp cao, nâng quan hệ đối tác, nhất là với các nước lớn. Gắn kết và lồng ghép chặt chẽ và hiệu quả nội dung chính trị và kinh tế. Các hoạt động ngoại giao cấp cao song phương không chỉ góp phần xây dựng quan hệ chính trị ổn định mà đã trực tiếp thúc đẩy quan hệ kinh tế với các nước chủ chốt lên “tầm cao” mới, trong đó có nhiều nhiều quốc gia đã đặt quan hệ với Việt Nam là quan hệ chiến lược. Cụ thể, hợp tác đi vào chiều sâu; tạo những bước đi đột phá để mở những thị trường tiềm năng mà Việt Nam chưa vận dụng hiệu quả, giữ vững và tăng cường hợp tác đầu tư. Các chuyến thăm đối tác quan trọng khẳng định và truyền tải thông điệp rõ ràng về cam kết của Chính phủ Việt Nam giải quyết các khó khăn kinh tế, đẩy mạnh cải cách, củng cố lòng tin của giới đầu tư làm ăn tại Việt Nam.

Dự báo kinh tế là một trọng tâm được ngành ngoại giao phát huy góp phần quảng bá kinh tế Việt Nam ra nước ngoài và giới thiệu tiềm năng của nước sở tại về trong nước để các doanh nghiệp nắm bắt thông tin... Tận dụng hiệu quả hoạt động ngoại giao đa phương trong các tổ chức quốc tế, các diễn đàn, cơ chế hợp tác đa phương… nổi bật là việc Việt Nam được bầu là thành viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009, qua đó nâng cao và khẳng định vị thế vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2008 cũng đánh dấu một thắng lợi của hoạt động ngoại giao chính phủ và doanh nghiệp đã tiếp và làm việc với 23 đoàn doanh  nghiệp Mỹ, 14 tập đoàn của Anh, 13 lãnh đạo các công ty đa quốc gia (TNCs) hàng đầu thế giới. Nhiều tập đoàn khẳng định cam kết làm ăn lâu dài tại Việt Nam... Đây là những tín hiệu quan trọng giúp duy trì và thúc đẩy vốn đầu tư vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thâm nhập thị trường nước sở tại. Triển khai hàng loạt các hoạt động đối thoại chính chính sách giữa Chính phủ, doanh nghiệp và học giả. Những hoạt động này đã góp phần giúp các nhà lãnh đạo Chính phủ cũng như giới doanh nghiệp cập nhật thêm kiến thức mới về tình hình kinh tế, tài chính, thương mại quốc tế, đề xuất các vấn đề liên quan đến Việt Nam. Tích cực Đề án huy động người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ công tác ngoại giao kinh tế.

Về công tác ngoại giao kinh tế giai đoạn 2009-2010, ông Đinh Quang Thắng cho rằng, ngành ngoại giao sẽ tập trung vào 4 trọng tâm lớn là: Tiếp tục tạo dựng môi trường ngoại giao thuận lợi cho phát triển kinh tế đất nước; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thu thập thông tin kinh tế có giá trị để tham mưu về các chính sách phát triển kinh tế-xã hội và kinh tế đối ngoại; Thúc đẩy mạnh mẽ công tác đối ngoại quảng bá hình ảnh quốc gia. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương trong các hoạt động kinh tế đối ngoại; Đẩy mạnh công tác Việt kiều. Kết hợp với Uỷ ban Quốc gia về người Việt Nam ở nước ngoài vận động kiều bào xây dựng cộng đồng đoàn kết hướng về cội nguồn, vận động trí thức đóng góp chất xám vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.