Hội nghị về người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất

Gắn kết hơn nữa tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Hội nghị lần này thể hiện ý thức đại đoàn kết dân tộc, sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước, sau khi chúng ta đã có một loạt chế độ chính sách đối với bà con kiều bào.

Với chủ đề chung "Vì một cộng đồng đoàn kết vững mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước", Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 21-23/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức, nhằm đánh giá toàn diện về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như những hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào ta ở nước ngoài, phục vụ việc hoạch định những chính sách trước mắt và lâu dài.

Dự kiến sẽ có gần 1.000 đại biểu kiều bào, từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự. Trước thềm hội nghị, phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài về một số nội dung trọng tâm của hội nghị.

PV: Thưa Thứ trưởng, Hội nghị về người Việt Nam ở nước ngoài đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kết nối bà con trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa và một số nội dung trọng tâm của hội nghị lần này?

Ông Nguyễn Thanh Sơn: Sau khi Nghị quyết 36 về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định bà con ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời, động lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước ta, thì hội nghị lần này có ý nghĩa rất đặc biệt.

Hội nghị lần này thể hiện được mong muốn của đông đảo kiều bào là có một diễn đàn cùng bàn về những vấn đề: làm sao để xây dựng dân giàu nước mạnh, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, xây dựng được tình cảm nhân dân trong nước với bà con bên ngoài với một góc độ mới. Có thể nói, hội nghị với 4 chủ đề: “Tinh thần đại đoàn kết dân tộc”; “Bảo tồn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc”; “Phát huy khả năng đóng góp cho đất nước của doanh nhân” và làm sao “Thu hút trí thức kiều bào về trong nước”…  Bốn chủ đề này thể hiện rõ nội dung cũng như mong muốn của những người tổ chức hội nghị này.

Tại hội nghị, bà con cũng được tiếp xúc với các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được trực tiếp nghe những thông tin mới nhất, chính xác nhất từ các vị lãnh đạo, bày tỏ mong muốn nguyện vọng của mình với quê hương đất nước.

PV: Thưa Thứ trưởng, một trong những vấn đề dư luận quan tâm tại Hội nghị là phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ triển khai những chính sách gì, và có điểm gì mới trong những chính sách ấy để phát huy đại đoàn kết dân tộc, cũng như để bà con kiều bào gắn kết hơn với quê hương?

Ông Nguyễn Thanh Sơn: Có thể nói, Nghị quyết 36 đã được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đã hình thành những tổ chức Việt kiều khắp các nước và có những hoạt động thiết thực do các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hướng dẫn bà con, để bà con luôn hướng về quê hương, đất nước.

Thứ hai, chính sách đại đoàn kết dân tộc được thể hiện trong một loạt chính sách cho bà con. Mở đầu là Nghị quyết 135 của Chính phủ về bãi bỏ toàn bộ thị thực xuất nhập cảnh cho những người Việt Nam sống ở nước ngoài còn quốc tịch và hộ chiếu Việt Nam.

Tiếp đến là vấn đề Quốc tịch. Luật Quốc tịch đã có cái sửa đổi, bổ sung. Luật về Nhà ở đã có những điểm sửa đổi bổ, sung để bà con kiều bào trở về nước hội nhập, đầu tư làm ăn như người dân trong nước, không có sự phân biệt đối xử, thậm chí còn có những điều kiện để hỗ trợ bà con tốt hơn.

Trao tặng bằng khen của UB NNVNVNONN cho trí thức kiều bào

PV:

Dư luận cũng rất quan tâm đến việc thu hút, phát huy chất xám của kiều bào. Tại Hội nghị thì vấn đề này sẽ tiếp tục được triển khai ra sao?

Ông Nguyễn Thanh Sơn: Đây là vấn đề chúng tôi rất trăn trở. Làm sao khai thác được kho báu chất xám rất quý của kiều bào ta bên ngoài. Chúng ta có gần 4 triệu kiều bào ở gần 104 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có gần 400 tri thức kiều bào. Đặc biệt, có rất nhiều nhà bác học, có những tiến sỹ khoa học đang làm việc tại các Trung tâm Khoa học hàng đầu của Mỹ, Australia, Pháp, Đức…

Đảng và và Chính phủ mong muốn ngày càng có nhiều trí thức kiều bào về làm việc tại quê hương. Một số trí thức kiều bào đã về nước làm việc trong một số phòng thí nghiệm ở nước ta,  mặc dù các phòng thí nghiệm đó còn khó khăn, thiếu thốn. Tôi hy vọng là tới đây, nếu chúng ta có một số chính sách đãi ngộ phù hợp, điều kiện vật chất thực tế để đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu, phát minh sáng tạo thì ngày càng có nhiều trí thức kiều bào về nước làm việc.

PV:  Là người làm công tác kiều bào, và có dịp đi nhiều nước trên thế giới, Thứ trưởng có thể cho biết sự hội nhập của bà con kiều bào đóng góp như thế nào vào sự nâng cao vị thế của Việt Nam tại nước sở tại?

Ông Nguyễn Thanh Sơn:  Trước hết, dân tộc Việt Nam là một dân tộc thông minh cần cù chịu khó. Bà con kiều bào ở khắp nơi trên thế giới đều hội nhập vững vàng vào xã hội sở tại. Và ở bất cứ quốc gia nào, cũng có những cá nhân điển hình, là những học sinh giỏi, sinh viên tiến tiến, những doanh nghiệp, những người làm công tác chính trị-xã hội… được quốc gia sở tại đánh giá rất cao.

Bà con thực sự không chỉ là bộ phận không tách rời của dân tộc mà còn là cầu nối rất quan trọng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam với các quốc gia sở tại. Bà con không chỉ bảo vệ được uy tín, danh dự của dân tộc Việt Nam, mà con thể hiện cho thế giới, cho những quốc gia sở tại thấy được tiềm năng trí tuệ rất là to lớn của người Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng là thông qua cộng đồng bà con kiều bào phát triển vững mạnh, quan hệ hữu nghị, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với đất nước bà con đang sống sẽ được củng cố và phát triển. Chính từ sự phát triển quan hệ đó, sẽ tạo điều kiện ngược lại cho bà con hội nhập vững bền hơn vào quốc gia họ đang sinh sống.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.