Gặp mặt kỷ niệm Quốc khánh LB Nga

Sáng ngày 3/6, tại TP HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga (12/6/1990).

Tham dự có ông Anatoli Vasilievich Borovik, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP HCM.

Tại buổi họp mặt, ông Hoàng Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga TP HCM ôn lại sự kiện trọng đại cách đây 21 năm, Liên bang Nga đã thông qua Tuyên ngôn về chủ quyền quốc gia, đánh dấu sự mở đầu một giai đoạn mới trong lịch sử hàng ngàn năm của nước Nga. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga và Liên Xô trước đây trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong xây dựng đất nước.

Ông Hoàng Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga TP.HCM và Tổng Lãnh sự A. V. Borovik (giữa) chúc mừng lần thứ 21 Quốc khánh Liên bang Nga.

Sau hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Việt Nam - Nga ngày càng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu. Nổi bật là hợp tác về lĩnh vực dầu khí với việc ký kết Hiệp ước Liên Chính phủ gia hạn hoạt động thêm 20 năm của Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro sau 30 năm hoạt động.

Về hợp tác song phương, hai bên đã thảo luận các phương hướng và biện pháp cụ thể triển khai các dự án hợp tác chiến lược, đặc biệt là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2010, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga đạt 2,4 tỷ USD, phấn đấu đạt 3 tỷ USD vào năm 2012 và 10 tỷ USD năm 2020.

Tại phía Nam, hai nước đang tiến hành phối hợp trong việc khai thác và phát triển các mỏ titan, sản xuất cao su thiên nhiên và lĩnh vực thông tin di động. Riêng về du lịch, chỉ tính trong năm qua, đã có hơn 120.000 du khách Nga đến tham quan du lịch tại các tỉnh phía Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.