Gặp những đại biểu lần đầu tham gia nghị trường Quốc hội

Lần đầu tiên tham gia vào diễn đàn chính trị lớn của đất nước, các đại biểu mang theo niềm vinh dự, tự hào và cả gánh nặng trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 13 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Trong tổng số 500 đại biểu tham dự kỳ họp, có 333 vị trúng cử lần đầu. Với niềm tin tưởng của cử tri, hành trang của các đại biểu Quốc hội mang theo là tâm tư, nguyện vọng của người dân để quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. 

 
Lần đầu tiên tham gia vào diễn đàn chính trị lớn của đất nước – Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, chắc chắn là dấu ấn khó phai; trong đó có niềm vinh dự, tự hào và cả gánh nặng trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Đại biểu Phạm Thị Mỹ Ngọc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, với 25 tuổi đời, một trong những nữ đại biểu trẻ tuổi nhất đã không tránh khỏi bỡ ngỡ trong vai trò mới. Đại biểu Mỹ Ngọc cho rằng: Dù trước khi trở thành đại biểu Quốc hội, đã có thời gian thử thách qua những vòng hiệp thương, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; nhưng để có được những hiểu biết và các kỹ năng trình bày, chất vấn tại nghị trường, trả lời cử tri… đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng học tập và nâng cao trình độ.

Đại biểu Phạm Thị Mỹ Ngọc nói: “Là đại biểu lần đầu trúng cử Đại biểu Quốc hội, tôi rất vinh dự và tự hào, nhưng đồng thời cũng nhận thấy trách nhiệm lớn lao để xứng đáng với những lá phiếu biếu của cử tri.  Tôi cho rằng, là một đại biểu Quốc hội, việc đầu tiên cần làm là dành nhiều thời gian và trí tuệ, nghiên cứu các tài liệu về Quốc hội, luật pháp… cùng với sự tích lũy kinh nghiệm, chuyên môn qua quá trình công tác để có được những kiến thức tốt nhất phục vụ cho hoạt động Quốc hội. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sâu sát, thực tế với nhân dân để hiểu được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân”.

Là đại biểu hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh dành sự quan tâm đặc biệt đến việc tăng cường truyền thống yêu nước của Phật giáo Việt Nam, phát huy vai trò là sợi dây liên kết của Phật giáo để tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Coi mỗi phật tử là một cử tri, Thượng tọa cho rằng mình có thể tiếp xúc ở mọi lúc, mọi nơi, bất kể ngày hay đêm để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của từng cử tri – phật tử.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho biết: “Lợi thế của tôi là có thể tiếp xúc với cử tri ở mọi lúc, mọi nơi, bất kể ngày hay đêm. Khi đến chùa, ngoài việc trò chuyện về chuyện đời, chuyện đạo, tôi có thể nắm bắt được tâm tư, nguyên vọng của từng cử tri – Phật tử. Với tư cách là đại biểu của Phật giáo, tôi phản ánh lên Quốc hội những kiến nghị của bà con, nhân dân phật tử để Quốc hội đưa ra những quyết sách sáng suốt nhất, “lợi đạo, lợi đời”.

Nhận thức rõ vai trò là cầu nối giữa Quốc hội và nhân dân, đại biểu Đỗ Văn Vẻ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng: Khó khăn để được làm đại biểu của dân, nhưng khó khăn hơn là làm sao để xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Người đại biểu phải thực sự gần gũi, thấy rõ thực tiễn cuộc sống và phản ánh những nguyện vọng chính đáng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội. Với tư cách là doanh nhân, thường xuyên xử lý các vấn đề trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, đại biểu Đỗ Văn Vẻ mong muốn có nhiều ý kiến đóng góp vào những quốc sách để phát triển kinh tế đất nước.

Đại biểu Đỗ Văn Vẻ Vừa chia sẻ: “Là đại biểu Quốc hội vừa là doanh nhân, tôi sẽ phải sắp xếp thời gian thật hợp lý để có thể hoàn thành cả hai nhiệm vụ. Đó là việc làm không dễ chút nào. Tôi mong muốn góp phần đưa tiếng nói của giới doanh nhân tới các cơ quan nhà nước, góp phần đổi mới hoạt động của Quốc hội, đóng góp thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của bà con. 500 Đại biểu Quốc hội khóa 13 có nhiều cơ cấu, thành phần, ngành nghề, tầng lớp... nhưng họ gặp nhau ở một điểm chung là cùng phải làm việc với trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất, vì sự tiến bộ và phát triển, vì lợi ích của cử tri, của nhân dân và của đất nước”.

Các đại biểu Quốc hội, dù mới trúng cử hay tái cử, đều sẽ tham gia vào các quyết định cực kỳ quan trọng ngay từ những ngày đầu tiên. 5 năm trước mắt là một hành trình mà đại biểu, cử tri và nhân dân cả nước cùng bước trên một con đường tiến tới sự ổn định và phát triển. Khó khăn, thách thức và cần bản lĩnh để đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, trong mỗi bước đi của đại biểu luôn có sự dõi theo ủng hộ và niềm tin lớn lao mà cử tri đã trao gửi qua từng lá phiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.