Gia Lai cần đổi mới hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai sáng 24/2, ông Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tin tưởng, trong những năm tới Gia Lai sẽ thực hiện có kết quả 4 có và 3 không…

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai sáng 24/2, ông Nguyễn Văn Chi, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ đạo địa phương cần đổi mới phương thức hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Chi đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở Gia Lai trong những năm gần đây về việc tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 5, việc thực hiện các chủ trương và giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức Đảng cũng như hoàn thiện các điều kiện cần thiết phục cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Chi lưu ý với Ban Thường vụ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai trong thời gian tới cần đổi mới hơn nữa về phương thức hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, phải thật sự đi vào chiều sâu và có kết quả. Đối với khâu giám sát cần phải coi trọng 4 cụm từ " nhắc nhở - cảnh báo - lưu ý và vỗ vai", giám sát phải mang tính chất "từ xa" và giám sát có tốt thì Đảng mới mạnh và dân mới đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Khâu kiểm tra cũng cần chú ý có trọng tâm, trọng điểm và có địa chỉ cụ thể; không những chỉ tập trung kiểm tra những đơn vị, cá nhân có biểu hiện sai phạm mà cần phải coi trọng việc kiểm tra đối với những đơn vị, cá nhân mang tính điển hình để biểu dương và tôn vinh.
Ông Nguyễn Văn Chi tin tưởng, trong những năm tới Gia Lai sẽ thực hiện có kết quả 4 có (có đất cho dân sản xuất, có trường học để nâng cao trình độ dân trí, có bệnh viện chăm lo sức khoẻ cho dân, giữ gìn truyền thống và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc) và 3 không (không nghe kẻ xấu, không theo đạo trái phép và không đi vượt biên). Giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xoá trên 500 thôn làng "trắng" chưa có đảng viên và tổ chức cơ sở đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.