Gia Lai kỷ niệm 80 năm thành lập

Nhân dịp này, cán bộ, quân và dân tỉnh Gia Lai vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ngày 24/5, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập tỉnh (24/5/1932 - 24/5/2012). Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành Trung ương và đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đến dự. Ngày 24/5/1932, tỉnh Pleiku được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương. Cách mạng Tháng tám thành công, tên tỉnh được chính quyền Cách mạng gọi là Gia Lai cho đến năm 1975. Ngày 20/9/1975, theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum được hợp nhất thành tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Ngày 12/8/1991, theo Nghị quyết kỳ họp thứ 9 của Quốc hội (khóa VIII), Gia Lai-Kon Tum tách thành hai tỉnh: Gia Lai và Kon Tum.

80 năm qua, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Gia Lai đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

Đặc biệt, sau hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá cao. Bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt hơn 11%; giai đoạn 2006-2011 đạt hơn 13%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt hơn 19 triệu đồng/năm, tăng hơn 6,5 lần so với năm 2000; toàn bộ các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được đẩy mạnh.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai, Đảng, Nhà nước ta đã tặng thưởng Gia Lai nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập và hàng nghìn huân, huy chương cho tập thể và các cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai khẳng định: “Nhân dịp này, tôi kêu gọi toàn thể các bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống hào hùng trong 80 năm qua, hãy đoàn kết, sáng tạo; phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011-2015”.

Về dự và chia vui với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Gia Lai, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những thành quả 80 năm qua mà Đảng bộ, quân và dân tỉnh Gia Lai đạt được, đồng thời mong muốn tỉnh Gia Lai phát huy nội lực, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; xây dựng mối quan hệ gắn bó, lâu dài với nước bạn Campuchia, đưa đời sống nhân dân ngày một ổn định vững chắc.

Đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Gia Lai vẫn còn là tỉnh nghèo và phát triển chưa bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Một số mặt trên lĩnh vực y tế, văn hóa giáo dục, môi trường còn hạn chế. Hệ thống chính trị ở cơ sở có nơi còn yếu kém. An ninh chính trị còn tiềm ẩn nhân tố mất ổn định, nhất là hoạt động chống phá của bọn phản động Fulro. Đây là những vấn đề tỉnh cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho cán bộ, quân và dân tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.