Giám sát chặt chẽ, đảm bảo công bằng
Người ứng cử đại biểu QH và HĐND có quyền vận động bầu cử cho mình trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng.
Bắt đầu từ ngày 3/5/2011, theo quy định, Ủy ban MTTQ các cấp có trách nhiệm tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu QH và HĐND thực hiện quyền vận động bầu cử cho mình, đảm bảo nguyên tắc công bằng, bình đẳng.
![]() |
|
Ông Nguyễn Văn Pha |
** Xin ông cho biết nội dung và hình thức của hoạt động này?
Người ứng cử ĐBQH và HĐND sẽ vận động bầu cử cho mình qua 3 hình thức: Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri do Ủy ban MTTQ các cấp ở địa phương nơi mình ứng cử tổ chức; trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng và gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi người ứng cử công tác.
Về nội dung vận động bầu cử, người ứng cử phải trình bày được nhiệm vụ, dự kiến chương trình hành động của mình nếu như được bầu làm ĐBQH hoặc HĐND. Người ứng cử cũng nêu được quan điểm, nhận thức của mình về việc thực hiện quyền và trách nhiệm cũng như vai trò của người đại biểu. Tại hội nghị sẽ có sự trao đổi giữa cử tri và người ứng cử về những vấn đề cùng quan tâm. Cuối cùng, người ứng cử trả lời các câu hỏi của cử tri.
** Người ứng cử có thể tự vận động được không, thưa ông?
Ngoài 3 hình thức vận động bầu cử mà pháp luật đã quy định, người ứng cử có thể thực hiện một số hình thức vận động khác, tự quảng bá về thành tích của cá nhân mình. Chẳng hạn, phát tờ rơi hay có hoạt động tặng quà hay vận động trên internet. Pháp luật không cấm các hình thức này nhưng nếu thực hiện các hình thức không có trong quy định của Luật sẽ tạo ra sự không bình đẳng trong bầu cử bởi vì thành phần những người ứng cử rất đa dạng, có người công tác trong cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể, có người làm trong các doanh nghiệp...
** Trong quá trình vận động bầu cử, MTTQ có hình thức giám sát như thế nào để đảm bảo công khai, minh bạch thưa ông?
Mục đích, yêu cầu của vận động bầu cử phải đảm bảo công khai, khách quan, nhất là bình đẳng đối với những người ứng cử. Vì vậy, người ứng cử hay người không phải là người ứng cử lợi dụng vận động bầu cử để thực hiện mục đích làm lợi cho cá nhân nếu bị phát hiện sẽ bị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với người không phải là người ứng cử sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng với người ứng cử thì trách nhiệm xử lý người ứng cử ĐBQH vi phạm sẽ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Bầu cử Trung ương. Trách nhiệm xử lý người ứng cử đại biểu HĐND vi phạm sẽ thuộc thẩm quyền của ủy ban bầu cử cùng cấp.
** Xin cảm ơn ông!./.
