Giảm số vụ án đảm bảo ổn định an ninh chính trị

“Các ngành tư pháp phải khẳng định được vai trò của mình thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật” – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Tây Nguyên, sáng nay 18/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã đến thăm và làm việc với cán bộ nhân viên Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”  ngày 2/6/2005, trong đó xác định mục tiêu chiến lược là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý... mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao, những năm qua, ngành Tòa án và Kiểm sát dân tỉnh Đắk Lắk luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nghiêm túc để cán bộ đơn vị nhận thức sâu sắc. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, công tố của ngành kiểm sát và công tác xét xử của ngành tòa án đã từng bước được nâng cao, các vụ án hình sự, dân sự, hành chính luôn được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Trong các phiên xét xử, chất lượng tranh tụng được đặt lên hàng đầu, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng Công an -Kiểm sát-Tòa án đã góp phần truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

5 tháng qua kể từ 1/10/2011 đến nay, 2 ngành thụ lý gần hơn 4.300 vụ án các loại và đã giải quyết được gần 2.500 vụ án nhưng không có trường hợp nào xét xử oan sai, vô tội, hoặc bỏ lọt tội phạm; các án dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh tế đều thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của đương sự.

Tuy nhiên, với vị trí của tỉnh nằm trong khu vực Tây Nguyên, trình độ dân trí còn thấp, điều kiện địa lý, địa hình khó khăn nên, việc triển khai thành lập Tòa sơ thẩm khu vực còn bất cập, tổ chức biên chế còn thiếu nên việc đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp cũng còn hạn chế, như ngành tòa án là tỉnh Đắk Lắk có số lượng án dẫn đầu khu vực Miền Trung-Tây Nguyên nhưng chỉ có 89 thẩm phán. Điều nay gây áp lực rất lớn trong công tác quản lý, điều hành, xét xử lưu động nhằm góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và răn đe phòng ngừa tội phạm chung.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch nước hoan nghênh sự nỗ lực vượt qua khó khăn của 2 ngành Tòa án và Viện kiểm sát thời gian qua đã góp phần tích cực vào sự đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch nước lưu ý, vấn đề đặt ra không phải là giải quyết kịp thời các vụ án mà phải làm sao để khi xã hội phát triển thì số lượng giải quyết các vụ án phải giảm đi. Bên cạnh sự tăng cường quản lý của các ngành chức năng thì các ngành tư pháp phải thể hiện được vai trò của mình thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đó chính là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ vệ công lý, bảo vệ chế độ, bảo đảm sự ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực trọng yếu.

Cũng trong sáng 18/3, Chủ tịch nước đã đến thăm và làm việc với Học viện Hành chính phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Nói chuyện với cán bộ, giảng viên và học viên của phân viện, Chủ tịch nước, nhấn mạnh: Trước sự phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới, nền hành chính công đối công tác xây dựng chính quyền, nhất là việc xây dựng nền hành chính của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng. Muốn làm được điều này cần phải nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đăc biệt với đội ngũ cán bộ ở khu vực Tây Nguyên thì Học viện hành chính Phân viện khu vực Tây Nguyên đóng vai trò hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, học viên cần đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chia sẻ khó khăn của học viện trong thời gian qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn cán bộ, giảng viên Học viện hành chính Phân viện khu vực Tây Nguyên tiếp tục phấn đấu, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nơi ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ.    

Trước đó, đầu buổi sáng, Chủ tịch nước đã đi thăm và khảo sát khả năng chuyển đổi cơ cấu đất, cây trồng tại thôn Nà Ven, xã EAVen, huyện Buôn Đôn. Đây là 1 trong 7 xã khó khăn, với thôn Nà Ven hiện còn chưa có điện, đất đai rộng nhưng hoang hóa, năng suất cây trồng thấp. Chủ tịch nước lưu ý cần nghiên cứu khảo sát kỹ điều kiện thổ nhưỡng để việc chuyển đổi cây trồng vât nuôi hiệu quả góp phần nâng cao đời sống cho bà con trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.