Giáng sinh tin yêu và hy vọng

Giáng sinh này đến với đồng bào Công giáo Việt Nam với nhiều niềm vui và cả những niềm hy vọng. Vui vì sự thăng tiến của đất nước, của Giáo hội. Hy vọng vào một năm mới với tâm tình tạ ơn, sám hối, canh tân và hòa giải

Người nước ngoài đón giáng sinh tại Việt Nam/   Hà Nội rực rỡ đón Noel 2009/ Sống phúc âm trong lòng dân tộc/ Ngày Chúa giáng sinh/ Thành phố Hồ Chí Minh đón Giáng sinh an lành/ Chúc mừng, Cứu rỗi và Hòa giải

Giáng sinh 2009 được cộng đồng Công giáo Việt Nam xem như là sự khởi đầu cho một năm mới ghi dấu những sự kiện quan trọng trong lịch sử Giáo hội Việt Nam: 350 năm thiết lập hai giáo phận Tông Tòa Đàng ngoài và Đàng trong, 50 năm thiết lập hàng Giáo phẩm tại Việt Nam… Với đồng bào Công giáo, Giáng sinh là thời điểm nhìn lại những gì đã qua và hướng tới tương lai để cùng đồng bào cả nước canh tân đời sống và xây dựng Tổ quốc ngày một phát triển hơn…. Đêm nay (24/12), bên máng cỏ, quanh cây thông Noel, đồng bào Công giáo sẽ đón Giáng sinh với rất nhiều niềm vui và hy vọng…

Giáng sinh năm nay, đồng bào Công giáo ở nước ta có nhiều niềm vui. Vui vì sự thành công của lễ khai mạc Năm thánh 2010 tại Sở Kiện. Vui vì Giáo hội Việt Nam trước sau như một luôn khẳng định: đồng bào Công giáo gắn bó với dân tộc. Và niềm vui lớn nhất là, trung tuần tháng 12 vừa rồi, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thăm Tòa Thánh Vatican, gặp gỡ Giáo hoàng Benedict XVI  và tặng Ngài một bình sứ và một bức tranh thêu tay có hình hoa sen... Người Công giáo Việt Nam hãnh diện và vinh dự vì cuộc gặp đó, như lời Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Đây như là một chỉ dấu của sự tương kính, đưa đến một cuộc trao đổi hữu ích. Thông truyền tin tức dẫn tới sự hiểu biết hỗ tương để mở ra những lời hứa hẹn và những hy vọng mới cho Giáo hội”.

Tại cuộc gặp Giáo hoàng Benedict XVI, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định với Giáo hoàng, rằng: Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Tòa thánh Vatican trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, góp phần tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới. Chủ tịch nước nêu rõ, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân và luôn coi đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với sự quan tâm của chính quyền các cấp, các tôn giáo ở Việt Nam đều được tạo điều kiện phát triển thuận lợi, trong đó có Công giáo.

Đó là chính sách trước sau như một của Đảng và Nhà nước Việt Nam

Nhớ lại hồi tháng 2/2007, trong cuộc gặp Giáo hoàng và Hồng y Tarcisio Bertone cũng tại Tòa Thánh Vatican, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định, ở Việt Nam, cộng đồng những người Công giáo là một cộng đồng năng động, kính Chúa, yêu nước và có những đóng góp tích cực cho việc xây dựng và phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam luôn tôn trọng quyền dân chủ, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân, được quy định trong pháp luật Việt Nam và được nhất quán thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi trên thực tế cho việc thăng tiến đời sống tôn giáo, coi đây là một nhân tố quan trọng bảo đảm đoàn kết toàn dân tộc.

Kể từ sau cuộc gặp đó, Vatican đã cử nhiều phái đoàn của Tòa Thánh sang Việt Nam. Những chuyến đi đó là cơ hội để hai bên hiểu biết nhau hơn.

Và đến chuyến thăm Vatican, gặp gỡ Giáo hoàng Benedict XVI lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, được Hồng y Roger Etchegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, xem như là một “dấu hiệu tích cực”. Còn báo chí nước ngoài đã cùng nhận định rằng: quan hệ giữa Việt Nam và Vatican đã “được cải thiện nồng ấm hơn”. Như vậy, rõ ràng là chính sách tôn giáo đúng đắn, trước sau như một của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã và đang nhận được sự ủng hộ và thừa nhận rộng rãi của cộng đồng thế giới và tất nhiên là sự hiểu biết, chia sẻ của Tòa thánh Vatican.

Giáng sinh này đến với đồng bào Công giáo Việt Nam với nhiều niềm vui và cả những niềm hy vọng. Vui vì sự thăng tiến của đất nước, của Giáo hội. Hy vọng vào một năm mới với tâm tình tạ ơn, sám hối, canh tân và hòa giải, người Công giáo Việt Nam sẽ mang lại nhiều hoa trái tốt lành cho mình, cho người, cho mỗi gia đình, cộng đoàn trên đường đồng hành cùng cả dân tộc Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.