Giao ban “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các tỉnh phía Bắc
Ông Tô Huy Rứa: Thời gian qua, có nhiều nơi nhân dân phản ánh là cuộc vận động triển khai còn hình thức, lãng phí. Các tỉnh cũng cần quan tâm hơn nữa tới chiều sâu cuộc vận động
Ngày 25/12, tại Ninh Bình, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức Hội nghị giao ban khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra). Ông Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Ban chỉ đạo cuộc vận động chủ trì cuộc giao ban.
Tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa đánh giá, phần lớn đại biểu các tỉnh thành, cơ sở đóng góp ý kiến khá sát thực, đúng trọng tâm, nêu được nhiều khó khăn bất cập. Thời gian qua có nhiều nơi nhân dân phản ánh là cuộc vận động triển khai còn hình thức, lãng phí. Hiện tượng này không phải là không có, nhưng cần phải có nghiên cứu, tổng kết cụ thể, để rút ra được những bài học thiết thực, từ đó mới tìm ra được các giải pháp phù hợp với từng vùng, địa phương.
Vì vậy, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động cần sự đóng góp ý kiến từ phía cơ sở một cách thường xuyên, kịp thời, thẳng thắn, khách quan. Các tỉnh cần chú trọng ba vấn đề: tổng kết được mô hình, cải cách hành chính và giải quyết những vấn đề nổi cộm, để nhân dân thấy được hiệu quả cụ thể. Các tỉnh cũng cần quan tâm hơn nữa tới chiều sâu cuộc vận động. Sau thời điểm này, các ý kiến sẽ được tổng hợp để từ đó điều chỉnh khắc phục những khó khăn bất cập. Năm 2009 tiếp tục cuộc vận động với chủ đề “phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
Phần lớn các ý kiến cho rằng thời gian qua cuộc vận động triển khai sâu rộng tới cơ sở, tạo bước chuyển lớn trong nhận thức và hành động. Tuy nhiên, các đại biểu đã nêu nhiều vấn đề còn bất cập ở địa phương, nhiều nơi vẫn còn tình trạng học tập hình thức, lãnh đạo địa phương chưa quan tâm triển khai, thậm chí còn quan liêu, nhũng nhiễu nhân dân và gây lãng phí. Chiều rộng cuộc vận động đã triển khai tốt, nhưng chiều sâu thì còn hạn chế.
Các tỉnh, thành đề nghị, trong thời gian tới từ Trung ương đến các địa phương cần đổi mới hình thức triển khai, để hấp dẫn, thiết thực, đi vào lòng dân. Các bước cuộc vận động phải cụ thể, rõ ràng từ chỉ đạo đến các văn bản. Sắp tới, các tỉnh phía Bắc cần tổ chức kể chuyện với nội dung mới như kể về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương Bác. Đặc biệt, cần nâng cao trình độ, nhận thức, cũng như cách truyền đạt cho đội ngũ báo cáo viên./.