Giao lưu các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác Hồ

VOV.VN - 24 điển hình cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả

 “Những tấm gương với những cách làm hay, kinh nghiệm quý sẽ lan tỏa đến toàn thể xã hội để phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực”.

Đó là khẳng định của ông Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao lưu các điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức diễn ra chiều 27/3, tại thành phố Hải Phòng. 

24 điển hình tiên tiến được nhận kỷ niệm chương tại Hội nghị.

Tại chương trình, 24 điển hình cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả được đúc rút từ chính quá trình học tập, công tác của các điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các điển hình tại hội nghị cũng khẳng định, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành luồng gió mới thổi bùng lên ngọn lửa thi đua ái quốc, mỗi việc làm tốt sẽ có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội.

Ông Vũ Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Dân, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng – một trong những điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chia sẻ:“Là người đứng đầu, tôi nghĩ rằng, mình phải năng động bám sát tình hình thực tiễn, tham mưu đúng trúng cho cấp ủy chính quyền tháo gỡ những khó khăn.

Phải khơi dậy tinh thần của cựu chiến binh đi trước làm trước, đầu tầu gương mẫu. Phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động đặc biệt là hệ thống tuyên giáo các cấp để làm tốt công tác tư tưởng”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh nhấn mạnh: Những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả được đúc rút từ các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến sẽ được nghiên cứu, tổng kết, từ đó đề ra chủ trương giải pháp để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực và hiệu quả, trở thành hoạt đông thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp các ngành và toàn xã hội.

Qua đó, khẳng định: “5 năm triển khai, tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều phong trào học tập, những tấm gương của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến góp phần quan trọng vào việc khẳng định chủ trương đúng đắn của Bộ Chính trị trọng việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong thời kỳ mới.

Chương trình giao lưu hôm nay nhằm gặp gỡ, biểu dương các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua buổi giao lưu các điển hình tiên tiến  cổ vũ động viên các điển hình tiên tiến trong cả nước trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thường xuyên, hiệu quả và thiết thực”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển
Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

VOV.VN - Các tham luận tập trung làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân văn, phát triển.

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Giá trị nhân văn và phát triển

VOV.VN - Các tham luận tập trung làm sáng tỏ hơn nữa những luận điểm, tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị nhân văn, phát triển.

Hội thảo “Sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh“
Hội thảo “Sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh“

VOV.VN - Cùng với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội thảo “Sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh“

Hội thảo “Sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh“

VOV.VN - Cùng với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.