Giao lưu điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

VOV.VN - Chiều 6/7 tại TPHCM, diễn ra chương trình Giao lưu điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, khu vực phía Nam.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Đến dự có ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM.

Tại buổi giao lưu, 5 cá nhân nhận kỷ niệm chương, giấy chứng nhận; 11 lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam nhận biểu trưng của Ban tổ chức ghi nhận nỗ lực quá trình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như tích cực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ trao biểu trưng cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hoa, ngụ tại khu phố Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, gia đình bà là hộ đầu tiên của phường tự nguyện tháo dỡ, đập bỏ hoàn toàn căn nhà mình đang ở để giao mặt bằng cho phường.

Không những vậy, bà Hoa còn đến từng nhà vận động người thân, gia đình, hàng xóm đồng thuận với chủ trương của thành phố, chung tay với chính quyền xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển bộ mặt đô thị thành phố Đồng Xoài ngày một khang trang, hiện đại.

Quang cảnh buổi giao lưu.

Ông Nguyễn Minh Dương, Bí thư Chi bộ ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau chia sẻ, kết quả của sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Đảng uỷ xã, sự vượt khó của từng thành viên trong Chi bộ đã giúp nhân dân cùng nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang. Điểm nhấn của ấp là tinh thần nêu gương của cán bộ Đảng viên.

“Đặc biệt qua triển khai việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác đã thể hiện qua những việc làm cụ thể, hàng ngày của nhân dân như làm vườn rau, ao cá. Đặc biệt thời gian gần đây có những mô hình kinh tế phát triển như nuôi chồn hương có giá trị kinh tế vài trăm triệu đồng” - ông Nguyễn Minh Dương nói./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN - Những tấm gương bình dị nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN - Những tấm gương bình dị nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN -Tối 13/5, diễn ra Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1.

Nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN -Tối 13/5, diễn ra Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1.